Chiếc xe lăn thông minh dành cho người khuyết tật của các bạn sinh viên Đại học Quốc Gia TPHCM đã để lại nhiều ấn tượng tới Ban tổ chức và khách thăm quan Techmart 2015.

Xe lăn dành cho người khuyết tật là sản phẩm được nghiên cứu bởi một nhóm các bạn sinh viên đến từ bộ môn kĩ thuật y sinh của Đại học Quốc Tế thuộc Đại học Quốc Gia TPHCM. Sản phẩm này là một phương tiện cần thiết trợ giúp người khuyết tật không thể sử dụng đôi chân để di chuyển và quá yếu trong cánh tay để có thể sử dụng xe lăn không động cơ.
Với một màn hình camera nổi để nhận diện vật cản phía trước và một chiếc mũ điều khiển, người khuyết tật giờ đây sẽ không còn khó khăn và tốn nhiều sức như khi sử dụng xe lăn không động cơ, mà hoàn toàn có thể dễ dàng di chuyển, làm việc hơn trong cuộc sống.

Theo Thạc sĩ Đỗ Minh Thái - người tham gia trực tiếp vào nghiên cứu sản phẩm này - cho biết sản phẩm xe lăn thông minh đã được giới thiệu và trưng bày tại Techmart 2012. Với những ưu điểm và tính năng nổi bật, sản phẩm đã dành giải Cúp vàng của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2012.

Hiện nay, sản phẩm xe lăn thông minh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Trong thời gian tới, nhóm sinh viên Đại học Quốc tế dự định sẽ phát triển thêm một số phần mềm điều khiển mới như: dùng sóng điện mắt; tín hiệu điện não điều khiển xe theo suy nghĩ.

- Mời quý độc giả theo dõi đoạn clip giới thiệu và chạy thử của phiên bản xe lăn thông minh 2015.


Anh Đỗ Minh Thái giới thiệu về sản phẩm
Kĩ sư Nguyễn Hoàng Tuấn đang biểu diễn, chạy thử xe lăn thông minh sử dụng Stereo camera và cảm biến gia tốc dành cho người khuyết tật.