Máy ấp trứng tự động hoàn toàn của Công ty TNHH Máy ấp trứng Huế cho tỷ lệ nở trên 90%, mức độ tự động hóa cao nhưng đơn giản, dễ sử dụng và tiết kiệm điện.

Trong xu thế công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nhu cầu chăn nuôi của các hộ nông dân trên cả nước ngày càng lớn. Trong khi đó, việc chủ động con giống trong nước còn hạn chế. Máy ấp trứng tự động hoàn toàn của Công ty TNHH Máy ấp trứng Huế giải quyết được vấn đề chủ động con giống cho bà con nông dân từ quy mô hộ gia đình đến quy mô công nghiệp.

Tỷ lệ nở hơn 90%

Khởi đầu cho sáng chế này, anh Nguyễn Văn Nhân - Giám đốc công ty, chia sẻ, đã từng khảo nghiệm một số sản phẩm tương tự ở các tỉnh khác rất tốt nhưng khi mua về dùng thì hư hỏng liên tục hoặc hiệu quả không như mong muốn. Với ý nghĩ, phải hiểu khí hậu địa phương mới sản xuất được một chiếc máy ấp trứng phù hợp với khí hậu địa phương, đó là động lực để anh tìm tòi, học hỏi và bắt đầu nghiên cứu, chế tạo.

Năm 2003, vị giám đốc trẻ này sản xuất thành công chiếc máy ấp trứng phù hợp với khí hậu các vùng miền đầu tiên và bỏ ra nhiều năm sau đó để nghiên cứu và cải tiến liên tục, đến năm 2009 đã trải qua 6 lần cải tiến và cho ra đời dòng máy hiện đại như ngày hôm nay. Máy có đặc tính giống với đặc tính sinh lý của gia cầm khi ấp trứng nên cho tỉ lệ nở cao, con giống có chất lượng tối ưu. Máy dễ vận hành, dễ sửa chữa, ít tốn điện và ai cũng có thể dễ dàng sử dụng. Năm 2015, sau 6 năm thương mại hóa sản phẩm anh mới quyết định thành lập Công Ty TNHH Máy Ấp Trứng Huế.

Máy ấp trứng gia cầm tự động Huế mong 'vượt biên'

Cận cảnh máy ấp trứng của công tyTNHH Máy ấp trứng Huế

Phương thức hoạt động của máy ấp trứng do Nhân chế tạo khá đơn giản với hệ thống cấp nhiệt bằng bóng đèn sợi đốt, cảm biến đo nhiệt độ, hệ thống cấp ẩm và đảo trứng tự động, hệ thống thông khí và hút khí nóng. Tất cả các bộ phận này đều được chế tạo từ gỗ, nhôm và các thiết bị điện tử, nên tỷ lệ ấp trứng đạt rất cao (99%), gà con sau khi nở sống khỏe.

Hiệu quả cao, giá thành lại rẻ khi một chiếc máy ấp trứng có giá rẻ nhất là 5 triệu đồng (công suất 300 trứng) và cao nhất 80 triệu đồng (10.000 trứng)… nên sản phẩm máy ấp trứng của anh được nhiều nông dân ở miền Trung và trong Nam, ngoài Bắc ưa chuộng. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, cơ sở của vị giám đốc trẻ này đã cung ứng ra thị trường gần 500 chiếc máy ấp trứng các loại.

Anh Nhân cho biết, việc sản xuất con giống theo hướng công nghiệp sẽ tạo ra một khối lượng hàng hóa lớn hơn, gia tăng lợi ích cho người chăn nuôi cũng như người cung cấp giống, từng bước chủ động hoàn toàn nguồn giống trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Được biết, hiện tại công Ty TNHH Máy Ấp Trứng Huế giải quyết công việc cho 15 công nhân ở địa phương với mức lương trung bình 5 triệu/người/tháng. Doanh thu trong năm 2014 đạt 2 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2015 doanh thu ước đạt trên 3 tỷ đồng. Quan trọng hơn, thông qua việc sử dụng máy ấp trứng của Công ty, lợi nhuận của các hộ nông dân chăn nuôi gia cầm, sản xuất con giống lên đến hàng chục tỷ đồng.

Máy ấp trứng thương hiệu Việt muốn vươn ra thế giới

Có mặt tại Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2015 (Techmart quốc tế Việt Nam 2015) diễn ra từ 1-4/10/2015, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (Hà Nội), máy ấp trứng của anh Nguyễn Văn Nhân đáp ứng đúng tiêu chí “Liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững" của sự kiện quan trọng này.

Techmart Quốc tế Việt Nam 2015 là chợ công nghệ và thiết bị tổng hợp, đa ngành với mục đích khuyến khích các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân giới thiệu, chào bán, tìm mua công nghệ thiết bị trong mọi lĩnh vực. Trong sự kiện lần này các thành tự nghiên cứu khoa học và đặc biệt là các công nghệ, thiết bị được ứng dụngvà có tác động sâu rộng tới kinh tế, xã hội của các Bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế sẽ được chuyển giao.

Kỳ vọng rất nhiều vào hội chợ Techmart lần này, Giám đốc Công ty TNHH Máy ấp trứng Huế - Nguyễn Văn Nhân mong có cơ hội được quản bá sản phẩm đến nhiều đối tượng khách hàng trong nước cũng như quốc tế. Hơn hết là tìm kiếm cơ hội giao lưu học hỏi giữa các đối tác, giữa các đối thủ cạnh tranh từ đó tìm ra hướng đi riêng chắc chắn hơn cho doanh nghiệp.

“Kỳ vọng của chúng tôi là được công nhận, được vinh danh trong hội chợ để uy tín ngày càng vững chắc hơn trên thương trường”, anh Nguyễn Văn Nhân nói.

Sở dĩ vị này tin tưởng và kỳ vọng vào sự thành công của đứa con tinh thần này bởi đây là một sản phẩm hữu ích, mức độ tự động hóa cao nhưng lại đơn giãn, dễ sử dụng, thân thiện với người Việt, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, tỷ lệ ấp nở cao, chất lượng con giống tốt, giá cả hợp lý ( bằng khoảng 1/2 giá máy nhập khẩu ) ...

Tuy nhiên, để những sản phẩm của các nhà sáng chế có cơ hội quảng bá khẳng định thương hiệu Việt không những ở thị trường trong nước mà còn có cơ hội vươn ra thế giới, giám đốc trẻ này đề nghị nhà nước tiếp tục có những chính sách mạnh mẽ hơn để khuyến khích phát triển.