Tổng công suất hiệu tại toàn cầu đã đạt gần 510 GW, chủ yếu là năng lượng mặt trời.

Báo cáo năng lượng tái tạo 2023. Ảnh: IEA
Báo cáo năng lượng tái tạo 2023. Ảnh: IEA

Công suất năng lượng tái tạo được bổ sung vào các hệ thống năng lượng trên toàn thế giới đã tăng 50% vào năm 2023 so với mức của năm 2022, đạt gần 510 gigawatt (GW), trong đó năng lượng Mặt trời chiếm 3/4 tổng công suất bổ sung toàn cầu.

Đây cũng là tốc độ tăng trưởng năng lượng tái tạo nhanh nhất trong ba thập kỷ vừa qua, theo báo cáo “Năng lượng tái tạo năm 2023” (Renewables 2023) do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố vào tháng 1/2024.

Sự tăng trưởng lớn nhất diễn ra ở Trung Quốc, quốc gia đã bổ sung thêm lượng điện Mặt trời trong năm 2023 tương đương với toàn bộ thế giới cộng lại trong năm 2022, trong khi công suất điện gió của Trung Quốc tăng lên 66%. Mức độ tăng trưởng năng lượng tái tạo ở châu Âu, Mỹ và Brazil cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Báo cáo mới của IEA là đánh giá toàn diện đầu tiên về xu hướng triển khai năng lượng tái tạo toàn cầu kể từ khi Hội nghị COP28 diễn ra tại Dubai vào tháng 12/2023.Theo các chính sách và xu hướng thị trường hiện tại, công suất năng lượng tái tạo toàn cầu hiện dự kiến ​​sẽ tăng lên 7.300 GW trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028.

Nguồn: iea.org