Hiện tượng El Nino lần này có thể kết thúc vào tháng 6, theo dự đoán của các nhà khoa học.

El nino
El nino

Vào ngày 11/1, Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo hiện tượng El Nino có thể tiếp tục kéo dài trong vài tháng tới, với 73% khả năng nó sẽ kết thúc từ giữa tháng 4 đến tháng 6.

El Nino xảy ra trung bình từ hai đến bảy năm một lần và thường diễn ra trong khoảng thời gian từ 9 đến 12 tháng. Hiện tượng El Nino lần này kéo dài là do nhiệt độ đại dương cao hơn đáng kể so với mức nhiệt được ghi nhận trong lần xảy ra sự kiện El Nino cường độ mạnh gần đây nhất vào năm 2016.

Hiện tượng El Nino được kích hoạt bởi sự nóng lên bất thường của vùng biển phía Đông Thái Bình Dương, gây ra hạn hán tại một số khu vực và mưa lớn ở những khu vực khác. Để El Nino xảy ra cần phải có đủ ba điều kiện: nhiệt độ bề mặt đại dương cao hơn 0,5°C so với mức trung bình dài hạn, mức nhiệt độ này cần giữ nguyên trong nhiều mùa, và cuối cùng là hoàn lưu khí quyển Walker hoạt động yếu đi.

Nguồn: Reuters