Thụy Điển vừa công bố trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ nhánh I (mpox clade I), một phiên bản nguy hiểm hơn của bệnh đậu mùa khỉ trước đây chỉ xuất hiện ở châu Phi.

Bệnh đậu mùa khỉ do một nhóm virus gây ra với hai nhánh chính (I và II) trong cây phả hệ của chúng. Nhánh II gây ra tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào các năm 2022 và năm 2023, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, virus đậu mùa khỉ nhánh I gây bệnh nặng hơn và chưa từng được phát hiện bên ngoài châu Phi cho đến bây giờ. Virus đậu mùa khỉ nhánh I có khả năng gây tử vong lên tới 10%, trong khi con số này ở loại virus nhánh 2 chỉ là 0,2%.

Theo Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển, một bệnh nhân đến điều trị y tế tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển) đã nhiễm virus đậu mùa khỉ nhánh I. Người này từng có thời gian lưu trú tại một khu vực ở châu Phi, nơi xảy ra dịch bệnh hiện nay.

Virus đậu mùa khỉ nhánh I là tác nhân chính của đợt bùng phát đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và nhiều quốc gia khác ở châu Phi khác bao gồm Burundi, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Congo. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế vào ngày 14/8.

Nguồn: Livescience, iflscience