Một chủng virus đậu mùa khỉ (mpox) đáng lo ngại đã lây lan nhanh chóng khắp Trung Phi trong vài tháng qua. Đợt bùng phát này đã khiến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào ngày 13/8.

Theo dữ liệu của CDC, tính đến đầu tháng 8/2024, châu Phi đã có 38.465 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 1.456 người tử vong kể từ tháng 1/2022. Tổ chức này cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ có thể phát triển thành một đại dịch lây lan khắp lục địa và lan rộng ra nhiều khu vực trên thế giới.

“Cho đến nay, đợt bùng phát bệnh đầu mùa khỉ chủ yếu diễn ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), nơi đã báo cáo hơn 14.000 trường hợp mắc bệnh trong năm nay. Số ca bệnh trong sáu tháng đầu năm 2024 ngang bằng với số ca bệnh được báo cáo trong cả năm ngoái”, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết. Điều đặc biệt là khoảng hai phần ba số ca nhiễm ở DRC là ở những người trẻ dưới 15 tuổi.

Ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo, bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan sang 10 quốc gia châu Phi khác vào năm 2024, trong đó có bốn quốc gia ghi nhận những ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên.

Virus đậu mùa khỉ có thể lây truyền khi tiếp xúc da kề dahoặc tiếp xúc với chất dịch cơ thểcủa người bệnh. Các triệu chứng phổ biến của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau nhức cơ, sưng hạch bạch huyết, kiệt sức, phát ban và đóng vảy trên da.

Nguồn: Nature, Theguardian, Livescience