Nhà máy điện năng lượng Mặt trời lớn nhất thế giới nằm trên sa mạc ở phía Tây Bắc khu vực Tân Cương (Trung Quốc) với diện tích 13.333 ha đã chính thức đi vào hoạt động và hòa vào lưới điện kể từ tháng 6/2024.

Nhà máy do Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc vận hành có công suất 3,5 gigawatt (GW) dự kiến ​​sẽ tạo ra khoảng 6,09 tỷ kilowatt giờ (kWh) điện mỗi năm. Lượng điện này đủ để cung cấp cho một quốc gia nhỏ như Papua New Guinea dùng trong cả năm.

Việc Trung Quốc xây dựng nhà máy điện Mặt trời lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh đầu tư vào năng lượng tái tạo ở quốc gia này đang tăng vọt, một điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gần đây đã mô tả là “phi thường”.

Theo báo cáo “Năng lượng tái tạo năm 2023” do IEA công bố vào tháng 1/2024, Trung Quốc đã bổ sung thêm lượng điện Mặt trời trong năm 2023 tương đương với toàn bộ thế giới cộng lại trong năm 2022, trong khi công suất điện gió của Trung Quốc tăng lên 66%.

Ảnh: Shutterstock.
Ảnh: Shutterstock.

Nguồn:

iflscience.com