Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam 2023 (Vietnam Education Symposium - VES 2023) do Khoa Giáo dục Mầm non - Trường ĐHSP Hà Nội, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (EduNet – AVSE Global) và Tổ chức Giáo dục và tư vấn Faros Consulting đã thảo về những xu hướng thay đổi của giáo dục mầm non hậu đại dịch.

Ứng dụng STEAM vào giảng dạy trẻ tại Trường Mầm non số 6, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường
Ứng dụng STEAM vào giảng dạy trẻ tại Trường Mầm non số 6, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường

Bốn phiên thảo luận và ba hội thảo nhóm mang đến những kiến thức thực tiễn có thể áp dụng vào công việc cho người thực hành giáo dục mầm non như: Nắm bắt được tinh thần cốt lõi của các phương pháp giáo dục mầm non và lựa chọn phương pháp phù hợp với mình; tránh được những lầm tưởng trong hành trình làm giáo dục mầm non; hiểu được khung năng lực và quá trình đào luyện năng lực cho mỗi vị trí trong giáo dục mầm non; biết được những khó khăn mà các nhà thực hành mầm non đang gặp phải bắt nguồn từ đâu và hướng giải quyết; cách hóa giải các xung đột trong nhà trường và với phụ huynh để biến nhà trường thành cộng đồng kiến tạo; cách tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi phù hợp với sự phát triển tâm lý của trẻ mầm non.

Nhà giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương - Người sáng lập của FAROS Education & Consulting, chia sẻ, sự kiện này “giúp các nhà giáo, cha mẹ và các bạn trẻ hiểu rõ hơn về sự chuyển mình của giáo dục mầm non giai đoạn hậu đại dịch, đặc biệt là các cô giáo mầm non, vốn chịu nhiều khó khăn sau Covid-19 sẽ có thêm động lực và học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực hành trong giáo dục con trẻ. Kết nối - Thấu cảm và Hành động chính là những từ khóa mà những người thực hành mầm non chúng tôi “mang về” trong suốt hai ngày lắng nghe, chia sẻ và học tập cùng nhau”.