Ngày 28/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trao Giải thưởng Sao Khuê 2023 cho 15 nền tảng số, 22 dịch vụ giải pháp công nghệ tiên phong, 2 Startup số, 38 dịch vụ, và 105 giải pháp số xuất sắc – từ 331 đề cử của 215 doanh nghiệp.

Sao Khuê 2023 vinh danh 181 nền tảng, dịch vụ, giải pháp số. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sao Khuê 2023 vinh danh 181 nền tảng, dịch vụ, giải pháp số. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong đó, 11 đề cử được xếp hạng Sao Khuê 5 sao và 10 đề cử được xếp hạng Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2023.

Đặc biệt, Giải thưởng Sao Khuê cống hiến được trao cho TS. Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, cho những đóng góp trong việc tạo dựng ngành CNTT Việt Nam lớn mạnh. Ông là Chủ tịch Hội đồng Bình chọn của Giải thưởng Sao Khuê trong hơn 10 năm.

Giải thưởng Sao Khuê được tổ chức lần đầu vào năm 2023. Trong 20 năm qua, đã có 1.546 giải thưởng, danh hiệu Sao Khuê được trao.

Sau 20 năm, ngành CNTT cũng đã trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đồng thời gánh vác sứ mệnh quan trọng – sứ mệnh chuyển đổi số quốc gia. Doanh thu ngành năm 2022 đạt 136 tỷ USD, với tổng nhân lực trên 1,2 triệu người, gấp 2.266 lần về doanh thu và gấp 240 lần về quy mô nhân lực.