Dựa trên các chính sách hiện tại, Đông Nam Á dự kiến sẽ chiếm 25% mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng toàn cầu từ nay đến năm 2035.

Ảnh: Cnet.
Ảnh: Cnet.

Dựa trên các chính sách hiện tại, Đông Nam Á dự kiến sẽ chiếm 25% mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng toàn cầu từ nay đến năm 2035, chỉ đứng sau Ấn Độ trong giai đoạn này và gấp đôi so với tỷ lệ tăng trưởng của khu vực kể từ năm 2010.

Đến giữa thế kỷ 21, nhu cầu năng lượng của Đông Nam Á sẽ vượt qua Liên minh châu Âu (EU).

Các số liệu trên được trích trong báo cáo Triển vọng năng lượng Đông Nam Á do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố ngày 22/10.

Ngành điện đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng này. Nhu cầu điện ở Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng khoảng 4% mỗi năm do người dân gia tăng sử dụng điều hòa nhiệt độ, trong bối cảnh các đợt nắng nóng diễn ra ngày càng thường xuyên hơn.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các nguồn năng lượng sạch như gió, Mặt trời, năng lượng sinh học và địa nhiệt hiện đại ​​sẽ đáp ứng hơn 1/3 mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng của khu vực vào năm 2035.

Mặc dù đây là một bước tiến lớn, nhưng nó vẫn không đủ để giảm lượng khí thải CO2 liên quan đến sản xuất năng lượng tại Đông Nam Á dựa trên nhiên liệu hóa thạch. Thay vào đó, lượng khí thải này dự kiến sẽ tăng 35% từ nay đến năm 2050.

Báo cáo nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư vào năng lượng sạch là rất quan trọng để Đông Nam Á giảm lượng khí thải. Hiện tại, khu vực chỉ thu hút 2% tổng đầu tư toàn cầu vào năng lượng sạch, dù chiếm 6% GDP toàn cầu và là nơi sinh sống của 9% dân số thế giới.

Để đạt được các mục tiêu về năng lượng và khí hậu, mức đầu tư hiện tại vào năng lượng sạch của khu vực cần tăng gấp 5 lần, lên mức khoảng 190 tỷ USD vào năm 2035.

Nguồn: iea.org

Đăng số 1315 (số 43/2024) KH&PT