Theo thông tin từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted), trong số 48 hồ sơ của 8 ngành thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, ngành Vật lý có nhiều hồ sơ đăng ký nhất (17 hồ sơ). Số hồ sơ được các tổ chức, cá nhân đề cử tham gia Giải thưởng là 18 hồ sơ, chiếm 37,5% tổng số hồ sơ đăng ký, còn lại là hồ sơ tự đề cử.

Cơ quan Điều hành Quỹ sẽ kiểm tra tính hợp lệ và chuẩn bị tổ chức đánh giá xét chọn các hồ sơ tại các Hội đồng khoa học chuyên ngành của Quỹ và Hội đồng Giải thưởng. Giải thưởng dự kiến được công bố, trao tặng cho các nhà khoa học vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2022).

Được tổ chức từ năm 2014, Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học nói chung và các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật nói riêng. Hằng năm, Cơ quan điều hành Quỹ đã nhận được số lượng hồ sơ đăng ký Giải thưởng trung bình từ 40 đến trên 50 hồ sơ. Sau 8 năm tổ chức, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng Giải thưởng cho 20 nhà khoa học, trong đó có 16 nhà khoa học nhận Giải thưởng chính và 04 nhà khoa học nhận Giải thưởng trẻ.

Theo Nafosted