Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, đợt trao tặng này gồm các máy chẩn đoán lao nhanh, bộ xét nghiệm, máy X-quang kỹ thuật số và thuốc điều trị cho hàng chục nghìn bệnh nhân.

Ngày 16/2, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tặng thêm các thiết bị phát hiện và chẩn đoán nhanh bệnh lao và thuốc điều trị lao với tổng trị giá khoảng 3 triệu USD cho Bệnh viện Phổi Trung ương.

Số thiết bị trong đợt trao tặng này - gồm 38 máy chẩn đoán lao nhanh, 90.000 bộ xét nghiệm, và 10 máy X-quang kỹ thuật số - sẽ được phân bổ cho các cơ sở y tế tuyến huyện trên cả nước, trong đó có các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Nghệ An, Lai Châu, An Giang và Đồng Tháp, những nơi có gánh nặng bệnh lao và lao đa kháng thuốc cao.

Cả máy chẩn đoán lao nhanh và máy X-quang kỹ thuật số đều được thiết kế để có thể hoạt động tại các vùng xa xôi, hẻo lánh. Máy chẩn đoán lao nhanh nhãn hiệu Truenat có thể phát hiện tại chỗ bệnh lao và lao kháng thuốc trong thời gian chẩn đoán dưới 2 giờ và được vận hành bằng pin. Các máy X-quang kỹ thuật số là các thiết bị cầm tay siêu nhẹ được trang bị phần mềm hỗ trợ phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh lao, giúp phát hiện ca bệnh ở những nơi không có kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh.

Đợt trao tặng này cũng gồm thuốc đủ để điều trị cho 15.000 bệnh nhân lao tiềm ẩn với liệu trình điều trị 3 tháng; thuốc sẽ được cấp phát trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, USAID còn cung cấp các chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình Chống lao Quốc gia, cho nhân viên các cơ sở y tế và các đối tác địa phương để đảm bảo chẩn đoán chính xác và kịp thời, cũng như hỗ trợ kết nối người bệnh tới dịch vụ điều trị.

Giám đốc Phái đoàn USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock và Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung tham dự lễ bàn giao được tổ chức tại bệnh viện. Ảnh: USAID.

Lao là bệnh có thể phòng ngừa và chữa khỏi được. Tuy nhiên, Việt Nam được xếp vào vào nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, với 172.000 người mắc lao và hơn 10.000 người chết vì căn bệnh này mỗi năm. Những tác động của COVID-19 đã khiến các dịch vụ phát hiện bệnh lao và chăm sóc bệnh nhân ở Việt Nam suy giảm nghiêm trọng. Tỷ lệ phát hiện ca bệnh lao giảm 23,5% trong 10 tháng đầu năm 2021. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40% ca mắc lao mới không được phát hiện và điều trị.

Vì thế, Chương trình Chống Lao Quốc gia tại Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chiến lược "2X" nhằm phát hiện bệnh lao và tăng cường điều trị dự phòng lao. Cụ thể, chiến lược 2X, X-quang và GeneXpert, phát hiện bệnh lao sử dụng kết hợp cả chụp phim X-quang ngực và công nghệ chẩn đoán nhanh GeneXpert, kỹ thuật sinh học phân tử xác định vi khuẩn lao ở mức độ ít và cho biết vi khuẩn lao có kháng thuốc điều trị hay không. Mục tiêu là phát hiện được nhiều ca bệnh lao hơn và phát hiện sớm khi bệnh mới khởi phát, ngăn ngừa lây lan và tăng khả năng cứu sống người bệnh. Số thiết bị chẩn đoán và thuốc điều được USAID chuyển giao sẽ hỗ trợ trực tiếp cho chiến lược này.

Kể từ năm 2018, USAID đã hỗ trợ Việt Nam hơn 16 triệu USD cho mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. USAID cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam các công nghệ và thuốc điều trị lao mới hiệu quả cao như một phần trong quan hệ đối tác Mỹ và Việt Nam.