Trong những giờ đầu tiên của ngày 19/11, Trái đất sẽ đi qua giữa Mặt trời và Mặt trăng, tạo ra một cái bóng trên Mặt trăng. Nhật thực một phần sẽ đạt cực đại vào khoảng 4 giờ sáng, khi hành tinh của chúng ta che lấp 97% lượng ánh sáng Mặt trời chiếu xuống Mặt trăng, khiến nó có màu hơi đỏ.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), nguyệt thực một phần sẽ kéo dài 3 giờ 28 phút, lâu hơn bất kỳ sự kiện nguyệt thực nào khác từ năm 2001 đến năm 2100. Hiện tượng này có thể nhìn thấy ở hầu hết các nước châu Mỹ, Úc, và một số khu vực của châu Âu và châu Á. Những người sống ở châu Phi và vùng Trung Đông sẽ không thể nhìn thấy nguyệt thực.

Những người muốn quan sát nguyệt thực không cần sử dụng đến kính thiên văn hoặc ống nhòm. Họ chỉ cần ra ngoài và ngước nhìn lên bầu trời đêm. Lần nguyệt thực tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 16/5/2022.

Nguồn: Businessinsider.com