Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances vào ngày 5/11, các nhà khoa học phát hiện tầng đối lưu của khí quyển Trái đất đang không ngừng mở rộng, với độ cao tăng lên khoảng 50 – 60m sau mỗi thập kỷ trong 40 năm qua do tác động của biến đổi khí hậu.

Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hai nguồn dữ liệu chính bao gồm các phép đo bằng sóng vô tuyến từ khí cầu thời tiết và dữ liệu vệ tinh.

“Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cấu trúc khí quyển đang thay đổi. Hiện tượng ấm lên toàn cầu do con người gia tăng phát thải khí nhà kính, bao gồm khí carbon dioxide (CO2), là động lực chính của sự thay đổi này”, Bill Randel, đồng tác giả nghiên cứu, nhận định.

Tầng đối lưu là lớp thấp nhất của khí quyển Trái đất, kéo dài từ đất liền và bề mặt biển đến độ cao khoảng 6km ở vùng Cực và 18km ở vùng nhiệt đới. Đây là lớp không khí ấm và ẩm ướt nhất, cũng như là nơi diễn ra hầu hết các hiện tượng thời tiết.

Nguồn: Newatlas.com