Trong một cột mốc đáng nhớ của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, Công ty SpaceX đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm thứ năm của tên lửa Starship từ địa điểm phóng Starbase ở Boca Chica, bang Texas (Mỹ) vào ngày 13/10, và lần đầu tiên thu hồi tầng đẩy Super Heavy quay trở lại bệ phóng.

Tầng đẩy Super Heavy hạ cánh xuống bệ phóng.Ảnh: Sergio Flores
Tầng đẩy Super Heavy hạ cánh xuống bệ phóng.Ảnh: Sergio Flores

Starship là hệ thống phóng bao gồm tầng đẩy Super Heavy và tàu vũ trụ Starship ở phía trên. Với tổng cộng 33 động cơ và khả năng chở khoảng 100 phi hành gia, SpaceX dự định phát triển Starship nhằm đưa các phi hành gia lên Mặt trăng và sao Hỏa.

Trước đó, SpaceX đã tiến hành bốn lần thử nghiệm hạ cánh, nhưng tất cả đều gặp trục trặc ở một số giai đoạn khác nhau.

Trong chuyến bay thử nghiệm lần này, tầng đẩy Super Heavy dài 71m đã tách khỏi tàu vũ trụ Starship ở độ cao 65 km và thực hiện một quá trình hạ cánh phức tạp, bao gồm việc kích hoạt các động cơ Raptor để giảm tốc độ và điều chỉnh hướng. Cuối cùng, tầng đẩy đã hạ cánh nhẹ nhàng trở lại bệ phóng, nơi nó được giữ chặt bằng các cánh tay robot khổng lồ của tháp phóng Mechazilla.

“Cảnh tượng chúng tôi đã chứng kiến tại buổi phóng thử nghiệm giống như phép thuật vậy”, Dan Huot, Giám đốc truyền thông của SpaceX, cho biết.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của SpaceX nhằm phát triển hệ thống vận tải vũ trụ hoàn toàn tái sử dụng, mở ra cánh cửa cho những chuyến du hành không gian giá rẻ và thường xuyên hơn trong tương lai.

Nguồn: Space, Theguardian

Tin đăng số 42 KHPT