Hoa đỗ quyên có danh pháp khoa học là Rhododendron. Đây là chi lớn với khoảng 850 - 1.000 loài và có hoa rực rỡ nên rất được chuộng trồng làm cảnh.

Hoa đỗ quyên. Ảnh minh họa.
Hoa đỗ quyên. Ảnh minh họa.


1. Dụng cụ trồng và đất trồng

Bạn có thể tận dụng bao xi măng, bao tải, chậu, khay, thùng xốp có sẵn trong nhà hoặc mảnh đất trống trong vườn để trồng hoa đỗ quyên. Vì nó loài mọc cạn nên chọn chậu nông.Lưu ý: Dưới đáy khay đục lỗ để thoát nước.


Cây đỗ quyên có thể sinh trưởng và phát triển tốt trên nhiều nền đất khác nhau. Tuy nhiên, nên chọn đất trồng tơi xốp, nhiều dinh dưỡng, thoát nước tốt và có độ pH từ 4 - 5 là phù hợp nhất. Để chọn ra loại đất tốt nhất cho cây đỗ quyên thì nên trộn đất với mùn của các loại lá cây họ thông, tùng mục, phân chuồng hoai mục… Hoặc bạn có thể trộn 20% phân bò đã qua xử lý + 50% đất sạch + 30% đất mùn chua.

Các loài đỗ quyên thường là loại ưa ánh sáng bán phần và kỵ chiếu sáng mạnh và ánh sáng trực tiếp. Vì vậy nên đưa cây vào nơi râm mát để chăm sóc. Đây là loài ưa mát, không thích hợp với môi trường ánh sáng, nhiệt độ cao.

Chậu hoa đỗ quyên. Ảnh minh họa.
Chậu hoa đỗ quyên. Ảnh minh họa.

2. Trồng cây

Hiện nay, trên thị trường có nhiều giống hoa đỗ quyên khác nhau. Tuy nhiên, giống hoa đỗ quyên Bỉ được ưa chuộng nhất. Giống này cây nhỏ, hoa to, cho nhiều hoa.

Người ta thường nhân giống đỗ quyên bằng phương pháp gieo hạt, giâm cành hoặc chiết. Phương pháp giâm và chiết có thể cho thành phẩm nhanh hơn phương pháp gieo hạt.

Đối với giâm cành có thể tiến hành vào tháng 5 hoặc tháng 10, chiết vào tháng 4-5, còn gieo hạt thì vào vụ Xuân.

Gieo hạt:

Ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong vòng 8-12 giờ, vớt hạt ra cho vào túi vải ẩm ủ hạt trong 1-2 ngày trước khi gieo (cần tiến hành rửa chua 2 lần/ngày) hoặc có thể gieo hạt vào cát ẩm và tưới phun sương hàng ngày để giữ ẩm.

Khi cây mầm cao khoảng 2 - 3cm, có từ 2 - 3 cặp lá thì tiến hành cấy cây vào bầu. Cần tưới đẫm luống cát trước khi bứng cây. Dùng que cấy chọc lỗ sâu 2 - 4cm giữa bầu, đặt phần rễ cây vào và ém chặt đất vào rễ, nếu rễ dài quá có thể cắt bớt trước khi cấy. Bứng đến đâu cấy vào bầu đến đó, tưới đẫm nước cho cây con sau khi cấy xong.

Giâm cành:

Chọn những cành bánh tẻ (không quá giá hoặc quá non) có chiều dài từ 15 - 20cm. Để cây nảy mầm tốt nhất, bạn có thể chấm đầu gốc cành giâm vào thuốc kích thích ra rễ như Atonic, Boutormone… trước khi cắm xuống bầu giâm.

Dùng một cái que bằng chiếc đũa thọc sâu xuống đất khoảng 2cm rồi mới cắm hom giống vào lỗ đó. Trồng sâu hơn khó ra rễ. Hom có thể trồng thẳng hoặc trồng nghiêng đều được. Thường xuyên tưới nước bằng vòi phun nhẹ cho cành giâm.

Bụi hoa đỗ quyên nở rực rỡ. Ảnh minh họa.
Bụi hoa đỗ quyên nở rực rỡ. Ảnh minh họa.

3. Chăm sóc

Thời gian tốt nhất để tưới hoa đỗ quyên là vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Vào thời kỳ cây sinh trưởng, ra nụ, hoa cần tưới nước nhiều hơn. Trong những ngày nắng nên tưới thường xuyên còn những ngày mưa thì tránh việc để cây bị ngập úng.

Thông thường trồng đỗ quyên trong chậu nên 2 năm thay chậu 1 lần. Trước khi thay cần tưới nước liên tục trước 1-2 ngày để dễ đưa cây lẫn đất ra khỏi chậu. Khi sang chậu có thể cắt bớt rễ và cành.

Thông thường người ta chỉ bón phân cho hoa đỗ quyên trên 2 năm tuổi. Thời gian thích hợp nhất là cuối Xuân tới đầu Hè. Cứ khoảng 15-20 ngày bạn có thể hòa tan phân NPK tưới vào xung quanh gốc cây. Ngoài ra, bạn có thể bón thêm phân chuồng hoai mục, phân trùn quế...

Cắt bỏ những cành sâu bệnh, khô và tỉa tạo tán theo ý muốn.

Muốn cây ra hoa sớm thì tưới nước ít lại khi cây hoàn thành việc phân hoá chồi hoa.