Trong khi các dòng xe ô tô thế hệ mới đòi hỏi phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 (Euro 5) theo quy định, đồng nghĩa với việc phải sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn, thì việc tìm mua các loại nhiên liệu này lại không dễ dàng do nhu cầu của thị trường còn thấp.

Chưa có nhiều điểm bán nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5. Ảnh: VNA
Chưa có nhiều điểm bán nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5. Ảnh: VNA

“Sau khoảng hơn hai năm chuyển đổi công nghệ sản phẩm để thực hiện lộ trình khí thải, các thành viên của VAMA đã và đang tiếp nhận đến hàng nghìn khiếu nại của khách hàng liên quan đến vấn đề chất lượng nhiên liệu không tương xứng với công nghệ xe”, ông Đào Công Quyết - Trưởng Tiểu ban Truyền thông Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết tại tọa đàm “Thiếu nhiên liệu đạt chuẩn cho ô tô thế hệ mới, hệ lụy và giải pháp” do Báo Giao thông tổ chức vào ngày 17/7 vừa qua.

Cụ thể, khách hàng phàn nàn về việc xuất hiện các đèn báo lỗi trên taplo, động cơ bị rung giật do kim phun, van tuần hoàn khí xả tắc nghẽn, thậm chí động cơ có thể dừng đột ngột, gây mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, chỉ số về tuổi thọ của dầu máy bị giảm, hệ thống bộ lọc bị muội than.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc: nguồn cung nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5 bao gồm xăng RON 95-V và dầu diesel DO 0,001S-V rất hạn chế khiến nhiều chủ xe buộc phải đổ các loại nhiên liệu dưới chuẩn.

“Trong cung đường di chuyển hàng ngày của tôi không có cây bán dầu DO 0,001S-V mà chủ yếu ở trong phố, do vậy gặp bất tiện vì phải thay đổi lộ trình, có khi đi cả chục km chỉ để tìm được nơi đổ dầu đạt chuẩn”, anh Lê Mạnh Linh - một người dùng ô tô áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới cho biết.

Nhiên liệu đạt chuẩn ở đâu?


Với những người quan tâm đến ô tô, có lẽ các tiêu chuẩn về khí thải cũng không còn quá xa lạ. Theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 (Euro 5) từ ngày 1/1/2022. Riêng một số dòng xe lắp ráp trong nước đã cấp chứng nhận kiểu loại sẽ được gia hạn, mốc cuối cùng áp dụng tiêu chuẩn khí thải này là từ đầu năm 2024.

Euro 5 quy định cụ thể về giới hạn của các hạt thải ra bên ngoài, bao gồm khí carbon monoxide (CO), hydrocarbon (HC), oxit nitơ (NOx), bụi mịn (PM) và các chất độc hại khác. Cụ thể, đối với xe sử dụng động cơ xăng, giới hạn khí thải CO là 1,00g/km, HC là 0,10g/km, NOx là 0,06g/km và PM là 0,005g/km. Đối với xe sử dụng động cơ dầu diesel, giới hạn khí CO là 0,50g/km, HC và NOx là 0,23g/km, NOx là 0,18g/km và PM là 0,005g/km.

Cho đến nay, loại nhiên liệu đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải mức 5 này là xăng RON 95-V và dầu diesel DO 0,001S-V, đều chưa sản xuất ở trong nước và phụ thuộc nhập khẩu. Thực tế, theo ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex): “không thiếu nhiên liệu mức 5 nhưng chưa thể cung cấp một cách đại trà”.

Việc sử dụng nhiên liệu mức 5 được yêu cầu triển khai từ 1/1/2022 nhưng Petrolimex đã bán từ năm 2018 với số lượng bán nhiều hơn hiện nay. Tuy nhiên, khi đó nhu cầu của người tiêu dùng chưa cao (do chưa có quy định xe phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải này)

Trong khi đó, “cơ quan quản lý còn đặt các câu hỏi tại sao lại đưa vào tiêu thụ nhiên liệu này, có bắt ép người tiêu dùng phải sử dụng mặt hàng nhiên liệu với giá cao hơn hay không. Chính vì vậy, Petrolimex đã chủ động giảm số cây xăng, giảm sản lượng bán”, ông Hùng cho biết.

Hiện nay việc tiếp cận nhiên liệu theo chuẩn Euro 5 vẫn còn nhiều khó khăn, một phần là do các doanh nghiệp vẫn chưa 'mặn mà' đầu tư kinh doanh loại nhiên liệu này. Ảnh: congthuong.vn
Hiện nay việc tiếp cận nhiên liệu theo chuẩn Euro 5 vẫn còn nhiều khó khăn, một phần là do các doanh nghiệp vẫn chưa 'mặn mà' đầu tư kinh doanh loại nhiên liệu này. Ảnh: congthuong.vn

Tại Việt Nam, trong khi chuyển đổi sử dụng nhiên liệu mức cao hơn thì các nhiên liệu mức thấp vẫn được chấp nhận sử dụng. Điều này giúp cho người tiêu dùng có đa dạng mức nhiên liệu và giá thành sản phẩm để lựa chọn, song các doanh nghiệp lại gặp khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí đặt các trụ xăng của các mức nhiên liệu - theo ông Hùng.

“Nếu bố trí nguồn nhiên liệu mức 5 thuận lợi nhất cho khách hàng nhưng một ngày chỉ bán được 100-200 lít, trong khi chi phí đầu tư kiểm tra chất lượng buồng, bể rất lớn, thì hiệu quả kinh tế không cao”, ông Hùng lý giải về nguyên nhân chưa cung cấp đại trà được loại nhiên liệu đạt chuẩn.

Đến ngày 30/6/2024, số lượng cây xăng Petrolimex (đơn vị duy nhất bán loại nhiên liệu đạt chuẩn) bán nhiên liệu diesel mức 5 là 1.220 cây (chiếm 45% số cây xăng trên toàn quốc của Petrolimex), nếu tính cả số cây xăng thương hiệu nhượng quyền thì tỷ lệ này đạt 28%. Đối với nhiên liệu xăng mức 5, tỉ lệ này chỉ đạt 10% số cây xăng.

Thực tế, “các quy chuẩn, tiêu chuẩn với nhiên liệu tại Việt Nam đều đi theo tiêu chuẩn Euro của châu Âu, và tiêu chuẩn Euro 5 không có gì quá khắt khe hay khó đáp ứng. Các nước trong khu vực cũng đã chuyển sang nhiên liệu đạt chuẩn này”, ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội xăng - dầu Việt Nam cho biết.

Tuy nhiên, hiện tại, các nhà máy sản xuất xăng, dầu nội địa chưa đáp ứng được tiêu chuẩn Euro 5 và cần có lộ trình chuyển đổi, dẫn tới trên thị trường lẫn các loại nhiên liệu theo chuẩn Euro 3, Euro 4 và Euro 5, gây khó khăn cho việc cung cấp.

Trong khi đó, nếu không sử dụng đúng loại nhiên liệu, xe sẽ có thể gặp các vấn đề như “khói trắng bất thường; hư hỏng các chi tiết động cơ, hệ thống nhiên liệu, hệ thống xả/ kiểm soát khí thải; hệ thống xả khí thải Diesel DPF báo lỗi; tăng hao nhiên liệu, giảm tuổi thọ động cơ”, theo một bài viết trên website của Công ty Toyota.

Công ty này cũng lưu ý, “các hư hỏng do sai sót của việc sử dụng nhầm nhiên liệu có thể không được bảo hành bởi nhà sản xuất”. Và hiển nhiên, điều này cũng ảnh hưởng tới môi trường và mục tiêu trung hòa carbon, giảm khí thải của Chính phủ.

Giải pháp trước mắt?

Theo VAMA, năm 2022, nhu cầu sử dụng nhiên liệu mức 5 chỉ khoảng 500.000 m3, năm 2024 là 1,4 triệu m3 và năm 2025 là 2,9 triệu m3.

“Khó khăn lớn nhất đó là nhu cầu tiêu thụ quá thấp”, bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết.

Khi nhu cầu thấp như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng ít mặn mà. Khi triển khai nhiên liệu mức 5, các doanh nghiệp vẫn tiến hành song song bán nhiên liệu mức 3 (loại nhiên liệu đang được sử dụng phổ biến nhất).

“Về nguồn cung nhiên liệu mức 5 không thiếu nhưng các doanh nghiệp phải tính toán để đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh”, dẫn đến vấn đề khó giải quyết, bà Hiền cho biết.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, thời gian tới, khi nhu cầu của khách hàng lớn hơn, Petrolimex sẽ tăng nguồn cung và đang đàm phán để bổ sung nguồn cung trong nước, song song với nguồn cung từ nước ngoài. Về nguồn cung nhiên liệu diesel mức 5, ông Hùng chia sẻ thêm, từ tháng 4/2024, Petrolimex đã thí điểm thêm việc sản xuất tại nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Nghi Sơn, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình làm việc với nhà máy.

“Hiện tại, 70% nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5 được nhập khẩu từ nước ngoài, còn nguồn cung trong nước vẫn chưa ổn định”, ông Hùng nói thêm.

“Chúng tôi tính một năm sản lượng tiêu thụ phải trên 4 triệu m3. Nhưng qua khảo sát, đáng tiếc là có thực trạng thậm chí người tiêu dùng còn không biết xe mình sử dụng nhiên liệu nào, ra cửa hàng xăng không biết ký hiệu loại xăng, dầu phù hợp với xe. Chúng tôi cho rằng cần có khuyến cáo rất đúng mức với người tiêu dùng để họ hiểu xe cần dùng nhiên liệu nào”, ông Bùi Ngọc Bảo đề xuất.

Bên cạnh đó, các cửa hàng bán lẻ buộc phải lựa chọn bỏ mặt hàng này bán mặt hàng khác, trong khi cơ chế kinh doanh không thể bỏ mặt hàng đang bán được nhiều hơn. Chính vì lý do đó, ông Bảo cho biết, Hiệp hội cũng đề nghị với Bộ Công thương đưa ra quyết định mang tính chất hành chính về số lượng cây xăng bán Euro 5 của doanh nghiệp để có một mạng lưới bán loại nhiên liệu này rộng rãi hơn.

Từ góc nhìn của đại diện Hiệp hội Xăng - dầu Việt Nam, hiện không có khó khăn về chính sách mà chủ yếu là vấn đề cung cầu. “Chúng ta cần có chương trình để chủ xe hiểu được thực trạng và cho doanh nghiệp thấy lợi ích dài hạn, trước mắt đáp ứng nhu cầu trên cơ sở hiệu quả”, ông Bùi Ngọc Bảo cho biết.