Trong quý tài chính thứ 2 kết thúc vào tháng 3 vừa qua, Apple bán được khoảng 50,8 triệu chiếc iPhone.

Apple mới đây đã công bố doanh thu tài chính quý II của mình. Theo đó, mặc dù, các nhà phân tích dự đoán Apple sẽ bán được khoảng 52 triệu chiếc iPhone trong ba tháng kết thúc vào tháng 3 vừa qua, nhưng theo số liệu thống kê của Apple thì chỉ có khoảng 50,8 triệu chiếc được bán.

a
Apple bán được 50,8 triệu chiếc iPhone trong quý tài chính thứ 2

CEO Apple Tim Cook cho biết, hãng này nhận thấy “sự chậm trễ trong việc mua hàng”. Nguyên nhân được giải thích là do phiên bản kỷ niệm 10 năm – iPhone 8 dự kiến ​​sẽ được phát hành vào cuối năm nay với nhiều tính năng mới, bao gồm màn hình AMOLED. Hay nói cách khác, người tiêu dùng chờ đợi iPhone 8 ra mắt nên ngừng mua thiết bị cầm tay mới.

>> Xem thêm:Những smartphone vừa lên kệ ở Việt Nam trong tháng 4/2017

Sự sụt giảm trong doanh số bán hàng quý II vừa qua là do Apple bị các đối thủ khác chiếm lĩnh ở thị trường Trung Quốc. Thống kê cho thấy, so với năm ngoái, doanh số bán iPhone tại nước này bị giảm tới 14%. Tuy nhiên, ngoài Trung Quốc, iPhone vẫn được ưa chuộng ở các thị trường khác.

Mặc dù doanh thu iPhone giảm, nhưng lợi nhuận của Apple lại tăng trong quý vừa qua. Cụ thể, trong quý II năm tài chính 2017, doanh thu của Apple đạt 52,9 tỷ USD so với 50,56 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, tăng 4,6%. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng 10,5% lên 2,10 USD/cổ phiếu so với 1,90 USD/cổ phiếu trong quý cùng kỳ năm 2016. Apple đã kiếm được 11,03 tỷ USD lợi nhuận từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2017, so với 10,52 tỷ USD lợi nhuận mà họ thu được trong cùng kỳ năm ngoái.