Công ty H2 Green Steel có trụ sở tại Thụy Điển đang xây dựng nhà máy sản xuất thép trị giá hàng tỷ USD ở thị trấn Boden, gần Vòng Bắc Cực. Khu phức hợp này sẽ là dự án “thép xanh” quy mô lớn đầu tiên trên thế giới.

Bên trong công trường xây dựng hệ thống lưu trữ hydro xanh dưới lòng đất tại nhà máy thép không hóa thạch Hybrit ở Lulea, Thụy Điển, vào tháng 10/2021. Ảnh: Getty
Bên trong công trường xây dựng hệ thống lưu trữ hydro xanh dưới lòng đất tại nhà máy thép không hóa thạch Hybrit ở Lulea, Thụy Điển, vào tháng 10/2021. Ảnh: Getty

Nhà máy của H2 Green Steel sử dụng hydro được sản xuất từ điện tái tạo – thay vì than đá – để luyện thép trong một quy trình phát thải ít hơn 95% CO2 so với công nghệ sản xuất thép truyền thống.

Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động kể từ cuối năm 2025 và đặt mục tiêu sản xuất 5 triệu tấn thép xanh vào năm 2030.

Thép là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến. Thế giới tiêu thụ một lượng thép khổng lồ, gần 2 tỷ tấn mỗi năm. Quá trình sản xuất thép tiêu tốn rất nhiều năng lượng và phụ thuộc nhiều vào than đá, loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất.

Ngành công nghiệp này tạo ra từ 7% đến 9% lượng khí thải carbon toàn cầu. Giải pháp thay thế than đá bằng hydro xanh đang ngày càng được ưa chuộng.

Nguồn: CNN