Theo thông tin từ Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, Trung Quốc sẽ giảm xả nước từ thủy điện xuống hạ lưu để bảo trì lưới điện, ảnh hưởng lớn đến hạ du sông Mê Kông hiện đang ở thời kỳ đầu mùa khô.

Theo đó lưu lượng xả ra từ thủy điện Cảnh Hồng xuống hạ lưu sẽ còn khoảng 1.000 m3/s các ngày từ 5-24/1, giảm xấp xỉ 900 m3/s so với trước đó.

Dự báo việc giảm xả thủy điện Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến ĐBSCL vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Từ ngày 25/1 - 25/2, thời kì ảnh hưởng lớn nhất đúng vào dịp Tết, mặn có thể xâm nhập vào sâu trên dòng chính, các cửa sông.

ĐBSCL cần chủ động các biện pháp
ĐBSCL cần chủ động các biện pháp trữ nước sản xuất và sinh hoạt. Ảnh: Internet

Vì vậy, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo, trong tháng 1, các địa phương chủ động tích nước ngay khi có thể. Nguồn nước ngọt vùng ven biển ĐBSCL có nguy cơ bị thiếu hụt cao giữa mùa khô, xâm nhập mặn dự báo tại các cửa sông Cửu Long cao ngay ở tháng 1, tháng 2, duy trì cao trong tháng 3, giảm dần ở tháng 6. Vì vậy, cần chủ động các giải pháp bơm trữ nước và cấp nước sinh hoạt, kiểm soát chặt chẽ các cống kiểm soát mặn và tích trữ nước phục vụ sản xuất.

Với các diễn biến dòng chảy cập nhật về đồng bằng đến hiện nay, dự báo nguồn nước mùa kiệt 2021 về đồng bằng thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm.