Đan Mạch đã công bố kế hoạch đánh thuế những người chăn nuôi bò, cừu và lợn đối với lượng khí thải nhà kính từ vật nuôi của họ kể từ năm 2030. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện điều này nhằm mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải carbon từ ngành chăn nuôi.

Ngành chăn nuôi chiếm 11% lượng khí phát thải toàn cầu, trong đó chăn nuôi bò chiếm 2/3 lượng khí phát thải
Ngành chăn nuôi chiếm 11% lượng khí phát thải toàn cầu, trong đó chăn nuôi bò chiếm 2/3 lượng khí phát thải. Ảnh: KT

Từ năm 2030, nông dân Đan Mạch sẽ phải trả 43 USD cho mỗi tấn carbon dioxide (CO2) thải ra mỗi năm. Vào năm 2035, mức phí này sẽ tăng lên 108 USD cho mỗi tấn CO2 thải ra.

Để hỗ trợ kế hoạch đánh thuế phát thải chăn nuôi, Chính phủ Đan Mạch sẽ cung cấp khoản trợ cấp cho những người chăn nuôi khoảng 5,7 tỷ USD.

Kế hoạch mới của Đan Mạch được đề xuất sau các cuộc đàm phán mở rộng với sự tham gia của Chính phủ Đan Mạch, đại diện của nông dân, các ngành công nghiệp và công đoàn. Quốc hội Đan Mạch dự kiến sẽ chính thức thông qua kế hoạch này vào tháng 8.

“Mục tiêu của chúng tôi là giảm 70% lượng phát thải khí nhà kính ở Đan Mạch vào năm 2030 so với mức của năm 1990”, Jeppe Bruus, Bộ trưởng Thuế vụ Đan Mạch, cho biết.

Nguồn: nbcnews.com