Gần một nửa trong số hơn 1.100 loài di cư được bảo vệ theo Công ước bảo tồn các loài động vật hoang dã di cư (CMS) của Liên Hợp Quốc đang suy giảm và 1/5 có nguy cơ bị tuyệt chủng, theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) được công bố vào ngày 19/2.

Ảnh: BNN.
Ảnh: BNN.

Điều đáng lo ngại nhất là các loài cá di cư, với 97% số loài đang trên bờ vực tuyệt chủng. Số lượng quần thể cá mập, cá đuối và cá tầm di cư đã giảm khoảng 90% trong 50 năm qua.

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là các loài sinh vật bị săn bắt quá mức và mất môi trường sống do hoạt động của con người.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc kêu gọi Chính phủ của các quốc gia cần hợp tác chặt chẽ với nhau để lập bản đồ và thực hiện các giải pháp thích hợp nhằm bảo vệ 5.000 trong số 10.000 địa điểm sinh sản, kiếm ăn và dừng chân quan trọng của các loài di cư trên thế giới hiện không được chỉ định là khu vực cần bảo vệ.

Nguồn: UPI.com