Thuốc tránh thai là một trong những biện pháp tránh thai được nhiều người sử dụng hiện nay, nhất là giới trẻ nhưng cách sử dụng nó không phải ai cùng biết. Vậy uống thuốc tránh thai vào thời điểm nào hợp lý nhất?

Các biện pháp tránh thai nhằm ngăn chặn sự thụ tinh và quá trình làm tổ của trứng. Nó có thể là một hàng rào cơ học hoặc hoá học ngăn cản sự thành lập giao tử hoặc ngăn chặn sự làm tổ của trứng tại niêm mạc tử cung người phụ nữ.

Thuốc tránh thai là biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả khi sử dụng đúng cách.

Hiện nay, có rất nhiều biện pháp tránh thai như dùng bao cao su, đặt vòng, xuất tinh ngoài, tính vòng kinh nguyệt… Thế nhưng, thuốc tránh thai vẫn là biện pháp thường được mọi người ưu tiên sử dụng vì độ an toàn và hiệu quả của nó.

Thuốc tránh thai có hai loại là thuốc tránh thai khẩn cấp và thuốc tránh thai hằng ngày. Về bản chất, thuốc tránh thai có chứa hormone nữ progestin. Tùy loại thuốc mà hàm lượng hormone này có nồng độ khác nhau, thuốc tránh thai khẩn cấp có nồng độ cao hơn thuốc tránh thai hằng ngày.

Uống thuốc tránh thai khẩn cấp vào thời điểm nào?

Thuốc tránh thai khẩn cấp loại 1 viên và 2 viên trên thị trường hiện nay.

Khi sử dụng, thuốc tránh thai khẩn cấp ngay lập tức sẽ ngăn cản sự rụng trứng, thay đổi niêm mạc tử cung, làm tăng tiết chất nhầy ở cổ tử cung khiến tinh trùng không thể xâm nhập vào.

Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp càng sớm càng tốt. Thời gian sử dụng thuốc được khuyên là nên trong vòng 72 giờ (3 ngày) sau khi quan hệ. Theo nhiều bác sĩ sản - phụ khoa khuyến cáo, nếu dùng thuốc tránh thai sau 5 ngày quan hệ thì hiệu quả của thuốc giảm đi 15%.

Cách sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày

Thuốc tránh thai hằng ngày loại 28 viên tạo thới quen giúp người dùng uống đều đặn.

So với thuộc tránh thai khẩn cấp thì thuốc tránh thai hàng ngày mang đến hiệu quả cao hơn, có thể sử dụng đều đặn, không gây ra các tác dụng phụ khi dùng lâu dài.

Thuốc tránh thai có loại 21 viên (dùng cho 21 ngày) và 28 viên (dùng cho 28 ngày). Thực tế, loại 28 viên có thêm 7 viên sắt (giả thuốc) nhằm duy trì thói quen uống đều đặn cho người dùng.

Dùng thuốc tránh thai hằng ngày phải dùng trong thời gian 5 ngày đầu của vòng kinh mới (tính từ khi chấm dứt ngày hành kinh của chu kì trước), điều này để biết chắc chắn là bạn không mang thai.

Mỗi ngày nên uống 1 viên vào một giờ nhất định, hết vỉ này đến vỉ khác. Riêng với vỉ 21 viên thì sau khi uống hết đợt thì đợi 7 ngày mới uống tiếp. Nếu trong trường hợp bạn quên uống 1 viên thì hôm sau phải uống bù và chỉ được phép quên tối đa 2 lần. Đến lần thứ 3 thì bạn nên bỏ vỉ thuốc đó và uống lại từ đầu.