Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nano Letters vào tháng 5/2024, các nhà vật lý tại Đại học Amsterdam (Hà Lan) và Đại học Stanford (Mỹ) đã chế tạo thành công thấu kính mỏng nhất thế giới với độ dày chỉ 0,6 nanomet (nm) và rộng nửa milimet.


Thấu kính mới được tạo thành từ các vòng đồng tâm của vật liệu disulfua vonfram (WS2), dày chỉ ba lớp nguyên tử. Thiết kế này còn có tên gọi khác làthấu kính Fresnel. Nó hoạt động dựa trên nguyên lý nhiễu xạ ánh sáng thay vì khúc xạ như thấu kính thông thường.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã dùng thấu kính của họ để hội tụ thành công ánh sáng đỏ vào một tiêu điểm cách bề mặt thấu kính 1mm.

“Với kích thước mỏng, nhẹ, thấu kính này hứa hẹn sẽ có nhiều tính ứng dụng thực tế, chẳng hạn như dùng trong kính thực tế ảo tăng cường (AR)”, Jorik van de Groep, thành viên của nhóm nghiên cứu, nhận định.

Nguồn: Newatlas.com