Jared Huston, bác sĩ phẫu thuật chấn thương tại Viện Nghiên cứu Y khoa Feinstein ở New York (Mỹ), và các cộng sự đã phát triển một phương pháp mới sử dụng xung điện để giúp cầm máu, có thể sử dụng trước khi phẫu thuật, sinh nở và các tai nạn gây chảy máu không kiểm soát.

Thiết bị garô thần kinh chứa các điện cực đặt xung quanh tai. Ảnh: Viện nghiên cứu y khoa Feinstein
Thiết bị garô thần kinh chứa các điện cực đặt xung quanh tai. Ảnh: Viện nghiên cứu y khoa Feinstein

Tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội khoa học thần kinh diễn ra vào tháng 10/2024, nhóm nghiên cứu đã mô tả thiết bị của họ gọi là “garô thần kinh”. Nó không hoạt động giống như một loại garô thông thường, có chức năng chặn dòng máu chảy đến các vùng cơ thể bị thương. Thay vào đó, thiết bị chứa các điện cực phát ra xung điện, kích thích dây thần kinh phế vị ở gần tai để thúc đẩy lá lách giải phóng tiểu cầu – các tế bào giúp tạo cục máu đông và ngăn chảy máu.

Trong thí nghiệm trên lợn và chuột mắc bệnh máu khó đông, những con vật được điều trị mất ít máu hơn 50% và thời gian chảy máu giảm 40%.

Năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm thiết bị trên 30 người. Kết quả ban đầu cho thấy nó làm tăng độ ổn định của cục máu đông, và tiểu cầu được kích hoạt mạnh nhất sau khi kích thích khoảng 2 giờ.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm thiết bị mới ở những phụ nữ mắc bệnh von Willebrand loại 1. Họ thường bị chảy máu quá nhiều trong mỗi kỳ kinh nguyệt, khoảng một lít máu. Kết quả thử nghiệm sẽ được công bố trong thời gian tới.

Nguồn: Nature.com

Tin đăng số 1314 (số 42/2024) KH&PT