Nhân dịp này, ILRI tuyên bố chiến lược chăn nuôi bền vững thông qua nghiên cứu tới năm 2030.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế ILRI
Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế ILRI. Ảnh: BTC

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, diễn ra ở Hà Nội vào ngày 15/10/2024, Viện nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế (ILRI) đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển và triển khai ít nhất 200 giải pháp dựa vào chăn nuôi có ảnh hưởng đến cuộc sống của 100 triệu người, đóng góp đáng kể vào các xu hướng khí hậu và môi trường tại ít nhất 20 quốc gia ở châu Phi và châu Á.

Đồng thời, đến năm 2030, sẽ đưa chăn nuôi bền vững vào chương trình phát triển và tăng tỷ lệ đầu tư vào chăn nuôi tại một số quốc gia được lựa chọn ở châu Phi và châu Á, qua đó ảnh hưởng đến 200 triệu người.

Là một trong số 15 trung tâm nghiên cứu của mạng lưới đổi mới nông nghiệp toàn cầu CGIAR, ILRI có trụ sở chính ở Kenya, Ethiopia và 14 văn phòng đại diện tại các quốc gia châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á. Văn phòng Đông Nam Á được đặt tại Việt Nam, bắt đầu hoạt động từ năm 1999 và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế và Việt Nam.

Qua các hoạt động này, ILRI đã tham gia tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu và thiết kế nhiều chương trình nghiên cứu và triển khai các giải pháp mới về chăn nuôi và an toàn thực phẩm.

Chiến lược 2024 - 2030 của ILRI, “Khám phá tiềm năng chăn nuôi bền vững thông qua nghiên cứu vì cuộc sống và hành tinh tốt đẹp hơn”, sẽ được triển khai ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác thông qua các dự án nghiên cứu mới.

Tin đăng số 1314 (số 42/2024) KH&PT