Trăng tròn đầu tiên của mùa xuân chiếu sáng bầu trời đêm vào ngày 5/4. Trăng tròn vào tháng tư thường được gọi là “Trăng hồng” (Pink Moon).

Trăng hồng.
Trăng hồng.

Tên gọi này không phải bắt nguồn từ màu sắc của Mặt trăng trên bầu trời mà nó liên quan đến một loài hoa dại mang tên phlox. Đây là một trong những loài hoa đầu tiên nở vào mùa xuân và có cánh hoa màu hồng.

Sao Thủy là hành tinh khó nhìn thấy nhất bằng mắt thường do nó ở gần Mặt trời. Nhưng kể từ ngày 11/4, những người quan sát bầu trời sẽ có cơ hội nhìn thấy hành tinh này phía trên đường chân trời phía Tây sau khi Mặt trời lặn. Sao Hỏa và sao Kim sẽ nằm thẳng hàng với sao Thủy trong tuần thứ hai của tháng tư.

Vào đêm 22/4 và rạng sáng ngày 23/4, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực đại với khoảngtừ 15 đến 20 vệt sao băng mỗi giờ.