Vào ngày 4/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã phạt Apple 1,84 tỷ Euro (2 tỷ USD) vì đã lạm dụng vị trí thống trị của mình trên thị trường để phân phối các ứng dụng (app) phát nhạc trực tuyến. Số tiền phạt 2 tỷ USD tương đương 0,5% doanh thu toàn cầu của Apple.

 Ảnh: Cnet.
Ảnh: Cnet.

Quyết định này được đưa ra sau khi dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify của Thụy Điển đệ đơn kiện lên Ủy ban châu Âu vào năm 2019, thúc đẩy cơ quan này mở một cuộc điều tra đối với hãng sản xuất iPhone kể từ năm 2021.

Apple đã đặt ra những hạn chế đối với các nhà phát triển ứng dụng, ngăn họ thông báo cho khách hàng về các dịch vụ phát nhạc trực tuyến thay thế, rẻ hơn, và có sẵn bên ngoài App Store, Ủy ban châu Âu cho biết. Hành vi của Apple đã kéo dài gần 10 năm và điều này là bất hợp pháp theo các quy định chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU).

“Kể từ bây giờ, Apple sẽ phải cho phép các công ty dịch vụ phát nhạc trực tuyến giao tiếp tự do với người dùng của họ, có thể là trong ứng dụng, qua email hoặc bất kỳ cách giao tiếp nào khác”, Margrethe Vestager, Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu phụ trách chính sách cạnh tranh, cho biết.