Tuần trước, 20 vệ tinh Starlink của Công ty SpaceX không thể bay lên quỹ đạo như dự kiến do tên lửa gặp sự cố. Giờ đây, các quan sát đã xác nhận tất cả chúng đều bốc cháy trong thượng tầng khí quyển sau khi rơi trở lại Trái đất.


Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang tiến hành điều tra xem điều gì đã xảy ra, và các tên lửa có liên quan sẽ bị ngừng hoạt động cho đến khi cuộc điều tra này kết thúc.

Vào ngày 11/7, SpaceX đã phóng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ Không gian Vandenberg ở California. Ban đầu, vụ phóng diễn ra suôn sẻ, tầng đầu tiên của tên lửa tách rời thành công ra khỏi tầng thứ hai chứa vệ tinh, trước khi hạ cánh xuống một tàu không người lái trên Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, tầng thứ hai sau đó không thể hoàn thành quá trình đốt do rò rỉ nhiên liệu oxy lỏng, khiến nó bị mắc kẹt trong quỹ đạo thấp quanh Trái đất. Tầng thứ hai vẫn có thể giải phóng vệ tinh ở độ cao tương đối thấp, khoảng 135 km, bằng một nửa độ cao mà chúng thường hoạt động. Ở độ cao này, lực cản của khí quyển làm các vệ tinh chậm dần và chúng bắt đầu rơi trở lại Trái đất khoảng 5 km sau mỗi vòng quỹ đạo.

Nguồn: Livescience.com