Nhiệt độ trung bình của mỗi tháng trong 12 tháng qua đều cao hơn 1,5°C so với mức nhiệt trung bình thời kỳ tiền công nghiệp, theo dữ liệu từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU).


Tháng 6/2024 vừa qua nóng hơn bất kỳ tháng 6 nào từng được ghi nhận trước đây, khiến nhiều người dân phải đối mặt với nhiệt độ cực đoan và thời tiết khắc nghiệt.

Những nơi có mức tăng nhiệt độ cao nhất bao gồm các khu vực ở phía Đông Nam châu Âu, miền Đông Canada, Mỹ, miền Tây Mexico, Brazil, miền Bắc Siberia, Trung Đông, miền Bắc châu Phi và miền Tây Nam Cực.

Chuỗi nhiệt độ cao kỷ lục trong 12 tháng liên tiếp một phần là do hiện tượng El Niño kéo dài từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024, khiến nhiệt độ nước biển cao hơn mức trung bình trên khắp vùng xích đạo ở phía Đông và trung tâm Thái Bình Dương.Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do con người tiếp tục phát thải một lượng lớn các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, thúc đẩy xu hướng ngày càng nóng lên của Trái đất.

Nguồn: UPI.com