Các nhà khoa học nhận thấy người già nên tránh những loại thuốc thông thường bởi chúng có thể gây mất trí nhớ và những vấn đề về tư duy.

Một số nghiên cứu trước đây chứng minh mối liên hệ giữa nhiều loại dược phẩm ức chế xung động giao cảm với tình trạng giảm sút khả năng nhận thức, tăng nguy cơ mất trí nhớ và ngã.


Song một nghiên cứu mới của Trường Y khoa thuộc Đại học Indiana tại Mỹ là nỗ lực đầu tiên nhằm tìm hiểu tác động của thuốc ức chế xung động giao cảmđối với quá trình trao đổi chất và hiện tượng teo não thông qua phương pháp chụp cắt lớp hộp sọ.


Nhiều loại thuốc khá phổ biến có thể gây tác hại với não con người. Ảnh: Healthday
Nhiều loại thuốc khá phổ biến có thể gây tác hại với não con người. Ảnh: Healthday

Đối tượng nghiên cứu của họ là 451 người, trong đó 60 người dùng ít nhất một loại thuốc ức chế xung động giao cảm. Các chuyên gia đánh giá khả năng tư duy, ghi nhớ của nhóm đối tượng, đồng thời kiểm tra kích thước và cấu trúc não của họ theo thời gian bằng máy chụp cắt lớp.


Kết quả nghiên cứu cho thấy, những viên thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm, sốt, dị ứng, ợ nóng – vốn chứa chất ức chế xung động giao cảm – có thể gây tác động lên não trong một tháng sau quá trình điều trị. Những người uống thuốc tỏ ra kém hơn những người khác khi làm các bài kiểm tra tư duy và trí nhớ ngắn hạn. Ngoài ra, hoạt động trao đổi chất trong não họ cũng diễn ra chậm hơn (nghĩa là não mất nhiều thời gian hơn để xử lý thông tin) và kích thước não cũng giảm.


Theo các nhà khoa học, thuốc ức chế xung động giao cảm chặn acetylcholine, hóa chất tham gia quá trình vận chuyển xung điện giữa các tế bào thần kinh.


Bác sĩ cũng thường kê thuốc ức chế xung động giao cảm để trị hàng loạt bệnh khác – bao gồm liệt rung, bàng quang tăng hoạt động, phổi tắc nghẽn mãn tính, nôn mửa, mất ngủ, huyết áp cao, trầm uất, loạn tinh thần.


Tiến sĩ Shannon Risacher, giáo sư bộ môn Tia X và chẩn đoán hình ảnh, nói: “Những phát hiện mới giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách thức những loại thuốc thông thường tác động lên não theo những cách khiến nguy cơ suy giảm nhận thức và mất trí nhớ tăng”.


Risacher khẳng định giới chuyên môn đã biết tác hại của thuốc ức chế xung động giao cảm từ hơn một thập kỷ qua. Chẳng hạn, một nghiên cứu vào năm 2013 cho thấy những dược phẩm như thế gây nên những vấn đề về nhận thức nếu con người uống chúng từ 60 ngày trở lên. Những thuốc có tác dụng yếu hơn có thể làm giảm khả năng tư duy trong vòng 90 ngày.