Theo dữ liệu từ Đài quan sát Mauna Loa ở Hawaii, nồng độ carbon dioxide (CO2) trung bình trong khí quyển của Trái đất vào tháng 5/2023 là 424 phần triệu (ppm) – mức cao nhất trong lịch sử kể từ khi con người xuất hiện trên Trái đất.

Đài quan sát Mauna Loa, Hawaii, nơi tiến hành các phép đo nồng độ CO2 trong khí quyển từ năm 1958. Ảnh: Chris Finch Photography
Đài quan sát Mauna Loa, Hawaii, nơi tiến hành các phép đo nồng độ CO2 trong khí quyển từ năm 1958. Ảnh: Chris Finch Photography

Con số này cao hơn 3ppm so với mức trung bình của tháng 5 năm ngoái, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết.

CO2 là một trong những khí nhà kính gây ra tác động lớn nhất đến biến đổi khí hậu, do nó tồn tại trong bầu khí quyển của Trái đất suốt nhiều thế kỷ.Trước cuộc cách mạng công nghiệp, nồng độ CO2 chưa từng vượt quá 300 ppm trong 800.000 năm [trung bình ở mức 280 ppm], theo Viện Hải dương học Scripps (Mỹ).

Con người bắt đầu đo đạc, ghi chép dữ liệu về CO2kể từ năm 1958. Phép đo đầu tiên ghi nhận nồng độ CO2vào năm 1958 là 315 ppm. Nồng độ CO2vượt quá 400 ppm lần đầu tiên năm 2013 và không ngừng tăng lên trong thập kỷ vừa qua.

Nguyên nhân làm gia tăng khí CO2chủ yếu là do các hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ), sản xuất xi măng, chặt phá rừng. Các quá trình nói trên tạo ra khoảng 37 tỷ tấn CO2 mỗi năm.