Vào ngày 29/5, Cơ quan Vũ trụ có Người lái Trung Quốc (CMSA) công bố kế hoạch đưa các phi hành gia lên Mặt trăng trước năm 2030 và mở rộng trạm không gian Thiên Cung đang bay trên quỹ đạo quanh Trái đất với một module bổ sung.

Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào các chương trình không gian trong những năm gần đây nhằm cạnh tranh với Mỹ. Việc phóng thành công một tàu đổ bộ có người lái lên Mặt trăng sẽ là cột mốc quan trọng đối với hoạt động thám hiểm vũ trụ của quốc gia này.

Con người đã không đặt chân lên Mặt trăng kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) diễn ra vào năm 1972. Giờ đây, cả Mỹ và Trung Quốc đều lên kế hoạch cho các sứ mệnh Mặt trăng mới có người lái. Điều này đã gợi lên ký ức về cuộc chạy đua vào không gian giữa Mỹ và Liên Xô cũ trong những năm 1960 và 1970, mặc dù chi tiêu, chuỗi cung ứng và năng lực của Mỹ mang lại lợi thế đáng kể so với Trung Quốc, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.