Tòa án Hà Lan đã yêu cầu một người đàn ông 41 tuổi tên là Jonathan ngừng hiến tặng tinh trùng sau khi bị cáo buộc là cha của hơn 550 đứa trẻ trên toàn thế giới.

Người đàn ông bị cấm hiến tinh trùng sau khi có hơn 550 đứa con
Người đàn ông bị cấm hiến tinh trùng sau khi có hơn 550 đứa con


Jonathan đã hiến tặng tinh trùng của mình cho các phòng khám hỗ trợ sinh sản từ năm 2007. Vào năm 2017, khi người ta phát hiện Jonathan là cha của hơn 100 đứa trẻ, anh ta đã bị cấm hiến tinh trùng cho các phòng khám ở Hà Lan. Bởi vì các quy định hiện tại ở Hà Lan chỉ cho phép những người hiến tặng tinh trùng có tối đa 25 đứa con trong 12 gia đình.


Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của một vụ án dân sự gần đây, anh ta vẫn tiếp tục hiến tinh trùng cho các phòng khám ở nước ngoài, cho những người anh ta gặp qua quảng cáo trực tuyến và cho các ngân hàng tinh trùng ở Hà Lan cung cấp dịch vụ trên quy mô quốc tế.


Trong khi các luật sư của Jonathan nói rằng thân chủ của họ có động cơ tốt đẹp là mong muốn giúp mọi người thụ thai, tòa án nhấn mạnh rằng hành động của anh ta có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho các gia đình nhận tinh trùng. Họ đang phải đối mặt với thực tế là những đứa trẻ sinh ra nằm trong một mạng lưới quan hệ họ hàng khổng lồ, với hàng trăm anh chị em cùng cha khác mẹ.


Người đàn ông này đã bị cấm làm cha thêm bất kỳ đứa trẻ nào thông qua việc hiến tặng tinh trùng, với số tiền phạt là 110.000 USD cho mỗi lần vi phạm.