Vụ kiện cáo buộc Meta, gã khổng lồ công nghệ điều hành Instagram và cả Facebook, cố tình lôi kéo trẻ em và thanh thiếu niên nghiện sử dụng mạng xã hội, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần.

Hồ sơ khởi kiện, đã được nộp lên Tòa án liên bang ở Oakland, California, vào cuối tháng 10, cho rằng “Meta đã khai thác các công nghệ mạnh mẽ và chưa từng có để lôi kéo, thu hút thanh niên và thanh thiếu niên" và “động cơ của họ là lợi nhuận".

Hình minh họa. Nguồn: AP

Meta bị cáo buộc đã tìm cách để làm cho những người trẻ tuổi dành nhiều thời gian nhất có thể trên mạng xã hội, bất chấp việc công ty này biết rằng bộ não của thanh thiếu niên rất nhạy cảm với nhu cầu được người khác chấp thuận, dưới hình thức lượt thích (like) từ những người dùng khác. Vụ kiện mới cho biết Meta đã công khai phủ nhận phương tiện truyền thông xã hội của họ có hại. Sau hồ sơ khởi kiện ban đầu của 33 bang, 9 bang khác cũng đã khởi kiện, nâng tổng số bang khởi kiện lên 42.

Vụ kiện yêu cầu Meta đưa ra nhiều biện pháp khắc phục, bao gồm cả khoản án phạt dân sự. Đây là hành động mới nhất nhằm vào các công ty truyền thông xã hội bị chỉ trích vì nắm giữ quyền lực lớn và sự giám sát thiếu chặt chẽ của liên bang.

Mối quan tâm của công chúng về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần ở trẻ em lên đến đỉnh điểm vào năm 2021 khi Frances Haugen, một cựu nhân viên của Meta, công bố các tài liệu nội bộ cho thấy công ty này, khi đó là Facebook, đã có nghiên cứu cho thấy Instagram khiến nữ giới tuổi teen mặc cảm về cơ thể. Đây chính là tài liệu đã dẫn đến phiên điều trần của Mark Zuckerberg trước Quốc hội Mỹ về tác động của mạng xã hội đối với giới trẻ.

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu, đề cập những tác động tiêu cực của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ tuổi và kêu gọi Quốc hội thông qua luật lưỡng đảng để giải quyết vấn đề.

Meta và các công ty truyền thông xã hội khác đã nhiều lần phải đối mặt với hàng trăm vụ kiện liên quan đến trẻ em.

Đầu năm nay, các luật sư đại diện cho hơn 100 gia đình đã đệ đơn, cáo buộc các công ty truyền thông xã hội bao gồm Meta, Snapchat, Google và công ty mẹ của TikTok, ByteDance, đã làm hại những người trẻ tuổi bằng sản phẩm mạng xã hội. Các vụ kiện này vẫn đang tiếp diễn.


Nguồn: