Ngày 24/10, tại sự kiện công nghệ FPT Techday 2023, FPT và Landing AI, công ty phần mềm thị giác máy tính và AI hàng đầu của Mỹ, đã ký kết hợp tác chiến lược để phát triển kinh doanh và nguồn nhân lực ở lĩnh vực giàu tiềm năng này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT ông Trương Gia Bình
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT - ký kết vớiTS. Andrew Ng- CEO Landing AI. Ảnh: FPT

Được thành lập bởi TS. Andrew Ng vào năm 2017, Landing AI là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thị giác máy và trí tuệ nhân tạo tại Silicon Valley. Công ty tiên phong với cách tiếp cận AI lấy dữ liệu làm trung tâm (Data-centric AI), giúp các công ty có bộ dữ liệu hạn chế nhanh chóng nắm bắt được giá trị kinh doanh của AI và chuyển các dự án AI từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất quy mô lớn.

Landing AI đã tạo ra hai sản phẩm đột phá gồm Landing Lens™ và Visual Prompting, đằng sau hai sản phẩm này là gần 20 bằng sáng chế trong lĩnh vực thị giác máy tính. Trong đó, Landing Lens là nền tảng phần mềm thị giác máy tính AI đầu tiên tập trung vào dữ liệu, giúp cải thiện độ chính xác của mô hình và giảm tình trạng dán nhãn sai trong các nhiệm vụ phân tích và phân loại lỗi, phát hiện điểm bất thường. Nền tảng này giúp chuẩn hóa mô hình, giảm thời gian triển khai và dễ dàng mở rộng quy mô dự án. CònVisual Prompting là một trong những tính năng của Landing Lens. Công nghệ này hỗ trợ người dùng đưa ra chỉ định bằng cách vẽ lên các phần trong hình mà họ muốn hệ thống phát hiện - chỉ cần vẽ lên một hoặc một vài hình ảnh. Sau đó, thuật toán ngay lập tức bắt đầu đưa ra các suy luận dựa trên chỉ định do người dùng cung cấp. Nếu kết quả ban đầu không đạt tiêu chuẩn, người dùng có thể vẽ lại để tinh chỉnh thêm mô hình của mình, thậm chí có thể hướng dẫn hệ thống AI nhận dạng tốt hơn bằng cách nhấn mạnh đến các pixel cụ thể trong hình mà người dùng muốn cải thiện.

Theo biên bản hợp tác, FPT trở thành một trong những nhà đầu tư lớn và đối tác chiến lược của Landing AI tại Châu Á Thái Bình Dương. Hai bên cam kết phát triển AI trong 2 lĩnh vực công nghệ và giáo dục.

Đây sẽ là một cơ hội lớn đối với FPT, bởi ông Andrew Ng - CEO của Landing AI, là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo. Ông là nhà đồng sáng lập Coursera, nền tảng giáo dục chuyên cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở. Ông cũng là người sáng lập nên Google Brain - một nhóm nghiên cứu deep learning của Google. Ngoài ra, ông từng là phó chủ tịch của Baidu trước khi sáng lập Landing AI.

Chia sẻ trong thông cáo báo chí, FPT cho biết, trong lĩnh vực công nghệ, họ và Landing AI sẽ hợp tác để triển khai các dự án AI như phát triển ứng dụng thị giác máy tính cho các ngành công nghiệp, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Đây là lĩnh vực mà Landing AI đang có thế mạnh ở khu vực Bắc Mỹ. Trước đó, FPT và Landing AI đã thành công trong việc phối hợp và cung cấp giải pháp AI cho dây chuyền sản xuất của một tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất nội thất ô tô. Trước mắt, FPT sẽ hỗ trợ Landing AI giới thiệu và triển khai các giải pháp thị giác máy tính cho khách hàng tại Việt Nam và Châu Á Thái Bình Dương, tận dụng mạng lưới khách hàng và kinh nghiệm thị trường của FPT.

Trong lĩnh vực giáo dục, Landing AI sẽ hợp tác với Tổ chức giáo dục FPT để phát triển chương trình giảng dạy AI toàn diện cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Ông Andrew Ng sẽ tham gia tư vấn biên soạn chương trình giảng dạy này.

Bên cạnh đó, nhận thấy tiềm năng thị trường và nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, Landing AI đang cân nhắc việc thành lập trung tâm đào tạo kỹ sư tại Việt Nam nhằm phát triển thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Nếu dự định này thành hiện thực, FPT sẽ hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Landing AI trong việc cung cấp nguồn lực kỹ sư và hỗ trợ trong quá trình triển khai.

“Tôi rất ấn tượng với khả năng của FPT trong việc giải quyết các thách thức phức tạp thông qua công nghệ, cũng như cam kết của FPT đối với giáo dục”, ông Andrew Ng cho biết tại lễ ký kết. “Chúng tôi có thể cùng nhau tạo ra những thay đổi tích cực cho thế hệ tương lai bằng việc thúc đẩy đổi mới AI".

Từ năm 2021 đến năm 2026, FPT dự kiến đầu tư 300 tỷ đồng cho việc nghiên cứu và phát triển AI.