Sau khi chụp mốt số bức ảnh ưng ý, nhưng khi xem lại người dùng bỗng thấy không hài lòng với những chi tiết thừa không đáng có. Vậy làm sao để xóa chúng? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều này trên smartphone.

Sau khi chụp được một bức ảnh ưng ý, nhưng về nhà xem lại, bỗng nhiên thấy những "vị khách" không mời mà đến xuất hiện trong bức ảnh của bạn như: một chiếc dép, một người nào đó đi ngang, một ly nước,...


Những chi tiết thừa này làm người dùng khó chịu, không hài lòng với những tấm hình này. Thường thì họ sẽ xóa đi những tấm hình này và chụp lại tấm hình khác đẹp hơn. Thế nhưng, điều này khá tốn thời gian.


Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người dùng xóa chi tiết thừa trên ảnh bằng smartphone nhanh chóng.

Bước 1: Tải ứng dụng chỉnh sửa ảnh Snapseed trên cửa hàng ứng dụng CH Play và App Store.



1

Bước 2: Sau khi tải ứng dụng về, mở ứng dụng lên, sau đó bấm vào Mở để mở bức ảnh muốn chỉnh sửa.


Bước 3: Tiếp theo, loạt tính năng hiện ra, người dùng chọn vào công cụ Chỉnh sửa.

2

Bước 4: Bây giờ, tiến hành sử dụng ngón tay để vẻ lên những vùng mà mình muốn xoá đi, ở đây mình ví dụ là bức tranh đang treo trên tường.

3

Bước 5: Sau khi tô xong và thả ngón tay ra, những vật thể trong vùng đó sẽ tự động được xoá đi.

4

Bước 6: Nếu vẫn còn khuyết điểm, các bạn có thể sử dụng 2 ngón tay để zoom lên và tiếp tục thực hiện như bước trên.

5

Bước 7: Cuối cùng là lưu lại bức ảnh vừa chỉnh sửa.