Google đã triển khai dự án Dự án Loon nhằm cung cấp mạng Internet qua khinh khí cầu ở miền Trung và miền Tây Kenya.

Ảnh: Google.
Ảnh: Google.

Google sử dụng 35 quả khinh khí cầu bay trong tầng bình lưu ở độ cao 20 km để phủ sóng mạng 4G LTE trên diện tích khoảng 50.000 km2.

Mỗi quả kinh khí cầu có kích thước bằng một sân tennis. Chúng được làm từ nhựa polyethylene.

Khinh khí cầu khởi hành từ các địa điểm ở Mỹ và được điều hướng đến quốc gia ở châu Phi bằng những luồng gió.

“Công nghệ này sẽ cung cấp kết nối Internet cho nhiều người dân Kenya sống ở vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc những người trước đây chưa có cơ hội được tiếp cận với Internet”, Mugo Kibati, Giám đốc điều hành nhà mạng Telkom Kenya, cho biết.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho biết những quả khinh khí cầu sẽ giúp nước này giữ được lợi thế cạnh tranh về công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như đổi mới sáng tạo so với các quốc gia khác ở châu Phi.

Hiện nay, chỉ có 28% trong tổng số 1,3 tỷ người châu Phi được tiếp cận với Internet, theo báo cáo của Liên minh toàn cầu về Internet giá cả phải chăng (A4AI) vào năm 2019. Dự án của Google hứa hẹn sẽ giúp thu hẹp khoảng cách này trong thời gian tới.