Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng 28/11, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Đoàn công tác của Bộ KH&CN đã thăm và làm việc với Bộ Pháp luật Singapore.

Bộ trưởng Bộ Luật pháp Singapore – bà Indranee Thurai Rajah đã tiếp Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Đoàn cán bộ Bộ KH&CN.

Phát biểu tại bổi làm việc, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thành công của Singapore nói chung và sự chuyển hướng gần đây đối với các hoạt động thúc đẩy, tăng cường đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế và các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ sự khâm phục sự vươn lên của Singapore khi đứng thứ 4 thế giới, thứ nhất châu Á về bảo hộ SHTT, thứ 6 về chỉ số đổi mới năm 2017 do Bloomberg đánh giá, thứ 7 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Luật pháp và Tài chính Singapore  Indranee Thurai Rajah chứng kiến Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Cục SHTT Việt Nam và Cơ quan SHTT Singapore
Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Luật pháp Singapore Indranee Thurai Rajah chứng kiến Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Cục SHTT Việt Nam và Cơ quan SHTT Singapore.

Đặc biệt việc Singapore chuyển hướng mạnh mẽ sự tập trung đăng ký sang thương mại hóa sở hữu trí tuệ (SHTT) gắn với doanh nghiệp công nghiệp, điều đó thể hiện sự đổi mới sáng tạo. “Bộ KH&CN rất quan tâm và muốn học tập Singapore trong việc xử lý SHTT khi mà nước này gần như không còn tồn đơn” – Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói và thể hiện sự quan tâm và mong muốn học tập kinh nghiệm của Singapore để có thể tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ quan SHTT tại Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ KH&CN đang phát triển hệ thống SHTT theo định hướng trở thành công cụ đắc lực cho phát triển kinh tế. Chính vì vậy, việc hợp tác giữa Cơ quan SHTT của hai nước được kỳ vọng mang lại sự hỗ trợ giúp Cục SHTT Việt Nam những kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng Chiến lược SHTT quốc gia, đáp ứng được yêu cầu và cách đi giống Singapore đang làm.

Năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại Việt Nam - Singapore và là năm Singapore là chủ nhà của ASEAN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ tin tưởng với sự thống nhất và hỗ trợ rất cao từ lãnh đạo cấp cao hai phía, sự quan tâm chỉ đạo của Bộ trưởng Tư pháp, những hoạt động cấp cao liên quan đến hợp tác SHTT và đổi mới sáng tạo sẽ được tăng cường một cách hiệu quả như hai bên đã thống nhất ngày hôm nay.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tặng quà lưu niệm tới Bộ trưởng Indranee Thurai Rajah
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tặng quà lưu niệm tới Bộ trưởng Indranee Thurai Raja.

Trong đáp từ, Bộ trưởng Indranee Thurai Rajah bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như sự hợp tác của Cơ quan SHTT của hai nước. Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, bà Indranee Thurai Rajah khẳng định Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm ưu tiên của Singapore do sự phong phú, đa dạng của các hoạt động đầu tư kinh doanh.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Indranee Thurai Rajah chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của Bộ KH&CN
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Indranee Thurai Rajah chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của Bộ KH&CN.

Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng đã chứng kiến Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS).

Theo Văn bản được ký kết, IPOS sẽ cử các chuyên gia sang Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm trong việc thúc đẩy khai thác sáng chế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam.

IPOS cũng sẽ hỗ trợ đào tạo cán bộ và chia sẻ kết quả thẩm định sáng chế với NOIP thông qua việc thiết lập các Nhóm công tác chuyên gia của hai Cơ quan về việc thẩm định nội dung đơn sáng chế với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thẩm định đơn sáng chế được nộp vào Việt Nam thông qua Đăng ký bảo hộ sáng chế theo hiệp ước PCT (Hệ thống PCT).

Ngoài ra, hai Cơ quan cũng thống nhất chia sẻ thông tin về chính sách và pháp luật SHTT, các số liệu thống kê và dữ liệu SHTT của nhau thông qua Cổng thông tin SHTT chung của ASEAN để tạo thuận lợi hóa cho người nộp đơn.