Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ hai thu hút hơn 400 sáng kiến, trong đó có nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em nông thôn và đồng bào các vùng khó khăn.

Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo (gọi chung là sáng kiến), góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong các hoạt động phát triển cộng đồng, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.

Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ hai được khởi động từ cuối tháng 5/2017 và sau 9 tháng, Ban tổ chức đã nhận được gần 400 sáng kiến, tăng hơn 2 lần so với lần đầu (177 sáng kiến).

Phát biểu tại hội thảo "Chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng - Nhân rộng và kết nối" sáng 1/6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc - đại diện Ban tổ chức - cho biết, các sáng kiến ở cuộc thi lần này hướng nhiều tới đối tượng trẻ em nông thôn và đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa... Trong đó, các sáng kiến thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chiếm số lượng lớn, bên cạnh các sáng kiến mang tính giải pháp sáng tạo, đổi mới trong lĩnh vực giáo dục. Sau 2 vòng thẩm định của hội đồng sơ khảo và hội đồng chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 12 sáng kiến để trao giải.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Hà - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nhận định một số sáng đoạt giải năm nay có tính ứng dụng thực tiễn cao bởi nó bắt nguồn từ thực tế sinh động của đời sống, như cải tiến dàn quạt tạo ô-xi để tiết kiệm điện trong nuôi tôm, bếp lò đun tạo nước nóng phục vụ sinh hoạt cho học sinh bán trú vùng cao, sản xuất muối sạch tự động và tận thu nước ngọt,...

Hội thảo "Chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng: Nhân rộng và kết nối" diễn ra sáng 1/6.
Ảnh: Đoàn Dung

Theo ông Hà, thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân có sáng kiến như hỗ trợ họ chuyển giao, hợp tác với các doanh nghiệp hoặc trực tiếp thành lập doanh nghiệp để hoàn thiện và ứng dụng sáng kiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức các cuộc thi sáng chế và các hoạt động nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho các tầng lớp nhân dân; hay tổ chức các cuộc thi sáng chế nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo của người Việt như cuộc thi do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam tổ chức.

Tuy nhiên, ông Hà cho rằng việc đầu tư nghiên cứu và triển khai thực hiện các sáng kiến hữu ích trong quần chúng nhân dân về cơ bản vẫn mang tính tự phát, ít có sự tham gia từ phía các cơ quan chức năng chuyên môn. Vì vậy, theo ông Hà, việc tạo điều kiện cho người dân nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế cũng như tạo điều kiện cho các nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế đó đi vào sản xuất là rất cần thiết. "Trong đó, Nhà nước sẽ đảm bảo, hỗ trợ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm, phổ biến, quảng bá các sáng tạo, sáng chế, đồng thời có các chính sách khuyến khích về thuế, tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng...," ông Hà nói.

Lễ trao giải cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 2/6/2018.

Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" được triển khai lần đầu vào tháng 6/2015.

Trong cuộc thi lần thứ hai, căn cứ vào các tiêu chí: Tính phát triển; đối tượng tác động và kết quả mong đợi; tính sáng tạo; tính khả thi; tính bền vững và khả năng nhân rộng; hiệu quả chi phí; năng lực của đơn vị triển khai, Ban tổ chức đã lựa chọn 12 sáng kiến tiêu biểu để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích.