Theo một công bố mới, tỉ lệ béo phì của trẻ em Việt Nam ở độ tuổi tới trường là 13,8%, trong đó nam cao hơn nữ.

Sử dụng tư liệu từ 11 bài báo trên các tạp chí có bình duyệt được xuất bản trước tháng 5/2022, TS. Vũ Thị Quỳnh Chi (ĐH Đông Á, Đà Nẵng) và các cộng sự tại ĐH Điều dưỡng Nam Định, ĐH Y Thái Bình đã phân tích dữ liệu, kết hợp với mô hình tác động ngẫu nhiên và lọc nhiễu.
Kết quả cho thấy, tỷ lệ béo phì ở học sinh phổ thông Việt Nam ở độ tuổi từ 6 đến 19 là 13,08%, cao hơn đáng kể so với trẻ em cùng lứa tuổi ở châu Âu (4,9%), các quốc gia Tây Á (11,9%) [28], các quốc gia ASEAN (5,8%) [29] và Trung Quốc (10.5%). Với tỉ lệ 17,5%, số trẻ em nam béo phì cao hơn nữ (8,07%). Ngoài ra, có một yếu tố liên quan là người mẹ có trình độ học vấn thấp thì con dễ bị béo phì hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, dù có nhiều yếu tố đóng vai trò quan trọng trong béo phì và tác động của vài yếu tố có thể còn chưa rõ ràng, nhưng việc chế độ dinh dưỡng, lối sống… khiến cho trẻ em dễ béo phì. Mặt khác, cha mẹ thường lo cho cân nặng của con gái và thường có nhiều ưu tiên về chế độ dinh dưỡng cho con trai cũng là yếu tố khiến nam dễ bị béo phì hơn.
Kết quả được nêu trong bài báo “The prevalence of obesity among school-aged children in Vietnam: A systematic review and meta-analysis”, xuất bản trên Human Nutrition & Metabolism.