Tại buổi làm việc mới đây với Quỹ NAFOSTED, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã nêu một số điểm quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ, hỗ trợ cho khoa học.

Đó là 1) Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay; 2) Có cơ chế thu hút chuyên gia tham gia vào các hoạt động của Quỹ; 3) Thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, xã hội hóa, khai thác tốt nguồn kinh phí chuyển về từ Quỹ Phát triển KHCN của doanh nghiệp để triển khai các hoạt động tài trợ, hỗ trợ, đẩy mạnh truyền thông để xã hội biết đến các hoạt động của Quỹ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị Quỹ chủ động phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc hoạt động nghiên cứu KH&CN, phát triển nguồn nhân lực ở các trường Đại học theo Nghị định 109/2022/NĐ-CP về hoạt động KH&CN trong cơ sở giáo dục đại học, đông thời chỉ đạo các đơn vị trong Bộ KHCN có liên quan phối hợp với Quỹ, nghiên cứu phương án để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Quỹ trong giai đoạn tiếp theo.

Được biết, một số khó khăn hiện nay mà NAFOSTED gặp phải là về cơ chế tài chính và quy mô tài trợ đang áp dụng cho Quỹ hiện nay đã ảnh hưởng tới việc triển khai một số chương trình thực hiện theo chức năng của Quỹ (nhiệm vụ hợp tác song phương, nghiên cứu ứng dụng, nhiệm vụ đột xuất, hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia,…), các chương trình phát triển nghiên cứu cơ bản…