Virus gây bệnh sốt Oropouche, từng chỉ xuất hiện ở khu vực Amazon, đã bắt đầu lan rộng từ cuối năm ngoái và gây ra mối lo ngại cho người dân trên toàn thế giới.


Ảnh: Azteca Chiapas.
Ảnh: Azteca Chiapas.

Trong năm nay, virus Oropouche đã gây ra hơn 8.000 ca nhiễm ở châu Mỹ, chủ yếu tại Brazil, nhưng cũng đã xuất hiện ở Peru, Bolivia, Colombia và Cuba.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến cáo những người trở về từ khu vực có dịch cần được giám sát chặt chẽ. Các ca nhiễm Oropouche hiện nay ở Mỹ và châu Âu (Tây Ban Nha, Ý và Đức) chủ yếu là những du khách trở về từ Brazil và Cuba.

Các triệu chứng của bệnh sốt Oropouche bao gồm: sốt, đau đầu, đau cơ hoặc khớp, đau mắt và buồn nôn. Rất khó để chẩn đoán những người nhiễm virus Oropouche chỉ dựa trên triệu chứng, thay vào đó chúng ta cần tiến hành các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Vào tháng 7, chính quyền Brazil đã báo cáo về hai trường hợp tử vong ở người lớn do mắc căn bệnh này. Đây là những ca tử vong đầu tiên kể từ khi virus Oropouche được phát hiện cách đây gần 70 năm. Các cơ quan chức năng ở Brazil đang tiến hành điều tra những trường hợp thai nhi tử vong và dị tật do virus Oropouche gây ra, bởi vì virus có thể lây truyền từ mẹ sang con. Hiện tại, bệnh sốt Oropouche chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu.

Tháng 8/2024, Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ đã nâng mức độ rủi ro của virus Oropouche từ trung bình lên mức cao, do virus đã lan rộng về mặt địa lý và dẫn đến những ca tử vong, trong khi trước đây nó chỉ gây ra các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình.

Oropouche là một loại virus thuộc chi Orthobunyavirus. Vật chủ trung gian của nó là loài ruồi Culicoides paraensis hoặc muỗi Culex quinquefasciatus. Người ta phát hiện virus Oropouche lần đầu tiên tại Cộng hòa Trinidad và Tobago ở vùng Caribe vào năm 1955. Kể từ những năm 1960, nó đã gây ra các đợt bùng phát không liên tục tại khu vực Amazon.

Nguồn: Nature.com