Các nhà khoa học tại Đại học Leibniz Hannover (Đức) lần đầu tiên truyền thành công dữ liệu lượng tử và dữ liệu Internet thông thường qua cùng một sợi cáp quang.

Điều này nghĩa là trong tương lai, hệ thống Internet lượng tử có thể sử dụng hạ tầng hiện có mà không cần phải xây dựng mới. Kết quả nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí Science Advances.

Việc tạo ra “mạng lai” không hề đơn giản, bởi vì dữ liệu lượng tử được truyền qua sợi cáp quang dưới dạng các photon rốilượng tử, trong khi dữ liệu thông thường truyền đi dưới dạng xung laser.

Tuy nhiên, trạng thái rối của các photon có thể bị phá vỡ do nhiễu loạn môi trường hoặc sự xung đột với các tín hiệu khác trên sợi cáp quang.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã sử dụng một kỹ thuật gọi là điều biến pha điện-quang để điều chỉnh chính xác tần số của xung laser sao cho phù hợp với tần số của các photon rối. Nhờ đó, cả hai loại dữ liệu có thể được truyền trên cùng một kênh cáp quang mà không làm gián đoạn thông tin lượng tử.

Nguồn: Livescience.com