Vào ngày 26/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khởi động một kế hoạch kéo dài 6 tháng nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của căn bệnh truyền nhiễm đậu mùa khỉ (mpox) đang diễn ra tại châu Phi, với khoản tiền tài trợ lên tới 135 triệu USD.

Các liều vắc xin Imvanex của Nordic, được sử dụng để bảo vệ chống lại vi rút bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Euronews
Các liều vắc xin Imvanex của Nordic, được sử dụng để bảo vệ chống lại vi rút bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Euronews

Kế hoạch này, dự kiến triển khai từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025, tập trung vào việc tăng cường nhân lực tại những quốc gia bị ảnh hưởng, thúc đẩy các chiến lược giám sát, phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh.

WHO cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch là đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine đậu mùa khỉ, đặc biệt là ở những quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh. Trước đó, WHO đã tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế vào ngày 14/8.

Steffen Hebestreit – người phát ngôn của Chính phủ Đức – cho biết quốc gia này sẽ tặng 100.000 liều vaccine đậu mùa khỉ cho các quốc gia bị ảnh hưởng ở châu Phi từ kho dự trữ của quân đội. Tuần trước, Pháp cam kết cung cấp 100.000 liều vaccine và Áo cũng sẽ quyên góp vaccine, mặc dù số lượng thực tế vẫn chưa rõ ràng.

Nguồn: Euronews