Vào ngày 10/9, Công ty SpaceX đã phóng thành công tàu Crew Dragon từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tại Florida (Mỹ), đưa bốn thành viên phi hành đoàn lên quỹ đạo xa nhất kể từ khi các sứ mệnh Apollo kết thúc vào năm 1972.

Các phi hành gia trước thời điểm phóng tàu Crew Dragon. Ảnh: SpaceX
Các phi hành gia trước thời điểm phóng tàu Crew Dragon. Ảnh: SpaceX

Chuyến bay này, dự kiến kéo dài 5 ngày, là một phần của sứ mệnh Polaris Dawn nhằm mục đích thử nghiệm các thiết kế bộ đồ du hành vũ trụ mới và thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian tư nhân đầu tiên, theo Reuters.

Bốn người tham gia chuyến đi bao gồm tỷ phú Jared Isaacman, phi công Scott Poteet, kỹ sư Sarah Gillis và nhân viên y tế Anna Menon của SpaceX. Mặc dù không có thành viên nào trong nhóm là phi hành gia chuyên nghiệp, họ đã dành hơn hai năm để chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình lần này.

Phi hành đoàn dự kiến sẽ tiến hành tổng cộng 36 thí nghiệm khoa học, trong đó bao gồm việc thử nghiệm hệ thống liên lạc bằng tia laser của Starlink, nghiên cứu tác động của chuyến bay vũ trụ và bức xạ vũ trụ đối với sức khỏe con người.

Tàu vũ trụ Crew Dragon sẽ bay đến độ cao cực đại hơn 1400km so với bề mặt Trái đất, đi qua các khu vực nguy hiểm trong vành đai bức xạ Van Allen. Độ cao này gấp đôi độ cao trung bình của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nguồn: Reuters, Sciencealert