Nhật Bản đã công bố kế hoạch bắt đầu xây dựng siêu máy tính “lớp zeta” đầu tiên vào năm tới. Khi hoàn thiện, nó sẽ nhanh gấp 1.000 lần so với những siêu máy tính mạnh nhất hiện nay.

Siêu máy tính "lớp zeta" sẽ là sự kế thừa của siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản, được đặt tại Trung tâm Khoa học Tính toán RIKEN ở Kobe, Hyogo. (Tín dụng hình ảnh: STR / JIJI PRESS / AFP qua Getty Images)
Siêu máy tính "lớp zeta" sẽ là sự kế thừa của siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản, được đặt tại Trung tâm Khoa học Tính toán RIKEN ở Kobe, Hyogo. (Ảnh: JIJI PRESS)

Siêu máy tính lớp zeta là thuật ngữ ám chỉ máy tính có khả năng đạt được tốc độ xử lý trên mức zetaFLOPS (10^21 phép toán mỗi giây). Đây là mức hiệu suất chưa từng đạt được trước đây. Các siêu máy tính mạnh nhất hiện nay chỉ mới phá vỡ rào cản exaFLOPS, nghĩa là chúng có thể thực hiện 10^18 phép tính mỗi giây.

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) cho biết, chi phí xây dựng siêu máy tính mới khoảng 750 triệu USD. Khi đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2030, nó sẽ giúp Nhật Bản theo kịp các quốc gia khác trong nỗ lực phát triển trí thông minh nhân tạo (AI), đồng thời mang đến khả năng xử lý cực kỳ mạnh mẽ cho các tính toán khoa học và mô phỏng.

Siêu máy tính mới hiện được gọi là “Fugaku Next” do hai công ty RIKEN và Fujitsu chế tạo. Đây là phiên bản kế nhiệm siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản (0,44 exaFLOPS), trước đây từng giữ danh hiệu siêu máy tính mạnh nhất thế giới cho đến khi bị siêu máy tính Frontier (1,2 exaFLOPS) tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge của Mỹ soán ngôi vào năm 2022.

Nguồn: Livescience.com