Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ủy quyền đã tiến hành một nghiên cứu đánh giá lớn nhất từ trước đến nay về tác động tiềm tàng của sóng vô tuyến phát ra từ điện thoại đối với sức khỏe.

Ngủ gần điện thoại di động.
Ngủ gần điện thoại di động. Ảnh minh họa.

Họ phát hiện điện thoại thông minh không làm tăng nguy cơ ung thư não. Kết quả nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí Environment International vào ngày 30/8.

Để đưa ra kết luận trên, các nhà khoa học đã xem xét tổng cộng hơn 5.000 nghiên cứu được công bố từ năm 1994 đến năm 2022. Họ loại trừ những nghiên cứu yếu kém hoặc có chủ đề không liên quan, và chỉ tiến hành đánh giá 63 nghiên cứu có tính khoa học chặt chẽ nhất về vấn đề này.

Theo dữ liệu phân tích, điện thoại di động không liên quan đến ung thư não hoặc bất kỳ loại ung thư nào khác ở vùng đầu hoặc cổ – chẳng hạn như ung thư tuyến nước bọt, khối u ở tuyến yên, ung thư tai. Điều này đúng ngay cả với những người đã sử dụng điện thoại trong thời gian dài (hơn 10 năm) hoặc sử dụng điện thoại với tần suất cao (gọi điện thoại hoặc sử dụng điện thoại nhiều mỗi ngày).

“Mặc dù việc sử dụng điện thoại di động trong cộng đồng đã tăng vọt trong vài thập kỷ qua, nhưng không có bất kỳ sự gia tăng nào về tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư não”, Karipidis, Trợ lý Giám đốc về đánh giá tác động sức khỏe tại Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bảo vệ Bức xạ Úc, nhận định.

Kết quả nghiên cứu mới đã giúp xóa tan nhiều lo ngại về tác động tiêu cực tiềm ẩn của điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác sử dụng công nghệ không dây đối với sức khỏe của người tiêu dùng.

Nguồn: Reuters, The Guardian