Theo báo cáo Giám sát Chất thải Điện tử Toàn cầu (GEM) lần thứ tư của Liên Hợp Quốc được công bố vào tháng 3/2024, sự tích tụ chất thải điện tử trên toàn thế giới đang tăng lên ở mức đáng báo động, vượt xa các nỗ lực tái chế.

Ảnh: Envirowaste.
Ảnh: Envirowaste.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, các quốc gia trên thế giới đã tạo ra 62 triệu tấn chất thải điện tử. Lượng chất thải này có thể lấp đầy khoảng 1,55 triệu xe tải 40 tấn, xếp thành một vòng tròn bao quanh xích đạo.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một phần nhỏ trong số đó (khoảng 22,3%) được thu gom và tái chế đúng cách, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Báo cáo cũng dự đoán tỷ lệ tái chế sẽ giảm xuống chỉ còn 20% vào năm 2030, chủ yếu là do sự chênh lệch ngày càng lớn giữa các nỗ lực tái chế và sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong việc phát sinh chất thải điện tử trên toàn thế giới.

Mức tăng hằng năm của chất thải điện tử toàn cầu là 2,6 triệu tấn. Nếu xu hướng này tiếp tục, lượng chất thải điện tử dự kiến ​​sẽ đạt 82 triệu tấn vào năm 2030, tăng thêm 33% so với con số của năm 2022.