Ngày 8/9, UBND TPHCM đã công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 - năm 2023 cho các tổ chức, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Trong lần thứ ba tổ chức, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM đã tiếp nhận 191 hồ sơ đăng ký tham gia.

58 công trình (51 tập thể và 7 cá nhân) đã được chọn để trao giải, trong đó có 3 giải Nhất (200 triệu đồng/giải), 15 giải Nhì (150 triệu đồng/giải), và 40 giải Ba (100 triệu đồng/giải).

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM được xét tặng 2 năm một lần nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở 7 lĩnh vực: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật; khởi nghiệp sáng tạo.

b
Chủ tịch UBNDTPHCM Phan Văn Mãi trao giải cho các công trình sáng tạo. Ảnh: QT

Tại Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng sáng tạo lần 3, UBND TPHCM cũng đã phát động Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 4 năm 2025, được tổ chức trao giải vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2025.


Các công trình đoạt giải Nhất:

- Phương pháp “Tái tạo khuyết hổng gần toàn bộ và toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư” của nhóm tác giả Bệnh viện Ung Bướu. Phương pháp này không chỉ giúp giảm chi phí cho bệnh nhân mà còn giúp bệnh nhân mau hết đau và mục tiêu dài hạn là giúp bệnh nhân ở giai đoạn trễ kéo dài sự sống, giao tiếp được.

- Tác phẩm Kịch Múa “Kiều” của nhóm biên đạo thuộc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc vũ kịch. Tác phẩm được đánh giá đã kết hợp nhuần nhuyễn nét đẹp nghệ thuật truyền thống và phương pháp tư duy sáng tạo hiện đại, gắn liền hơi thở cuộc sống.

- Giải pháp “Đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững trên địa bàn TPHCM trong thời kỳ mới” của nhóm tác giả Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM. Công trình dự báo những nhân tố tác động, tình huống, thách thức về quốc phòng, an ninh và đề ra hệ thống giải pháp cơ bản, toàn diện, có tính đặc thù, khả thi, nhằm đảm bảo phát triển bền vững.